Vua và Hoàng hậu Malaysia cùng dẫn chương trình truyền hình, nhận được phản ứng bất ngờ

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2024 12:43 GMT+7

Vua và Hoàng hậu Malaysia đã đọc một đoạn tin tức trong khung giờ vàng trên kênh TV3 ngày 17.1, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cư dân mạng.

Phần bản tin đặc biệt nói trên của hoàng gia Malaysia được phát sóng lúc 20 giờ sau khi được ghi hình trước vào buổi sáng trong chuyến thăm của Vua Abdullah Ahmad Shah và Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tới trụ sở của tập đoàn truyền thông Media Prima Group ở bang Selangor, Malaysia, theo The Straits Times.

Trong 10 phút, Vua Abdullah cùng Hoàng hậu Tunku Azizah đã đọc ba tin với tư cách là biên tập viên thời sự.

Vua, hoàng hậu Malaysia đọc tin tức trên truyền hình, nhận được phản ứng bất ngờ- Ảnh 1.

Phần bản tin đặc biệt của hoàng gia Malaysia được phát sóng lúc 20 giờ ngày 17.1

Chụp màn hình The Straits Times

Phần dẫn tin tức của Vua Abdullah và Hoàng hậu Tunku Azizah sau đó nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng viết rằng họ rất tự hào về phần thể hiện của vua và hoàng hậu. Trong đó có người dùng Facebook tên Adrian Ratnasamy gọi họ là "Vua và Hoàng hậu đáng yêu nhất từ trước đến nay".

Nhiều người tận dụng cơ hội này để cảm ơn Vua Abdullah đã trị vì trong giai đoạn có nhiều khó khăn, khi Malaysia phong tỏa đối phó Covid-19, cũng như những bất ổn chính trị khi nước này có 4 thủ tướng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Vua Abdullah sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 31.1, khi người kế nhiệm là Tiểu vương Ibrahim Iskandar (65 tuổi), đứng đầu hoàng gia bang Johor, đăng cơ.

Chín tiểu vương thay phiên nhau làm Vua Malaysia trong nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống duy nhất trên thế giới, được duy trì kể từ khi đất nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1957.

Ngôi vị quốc vương ở Malaysia mang tính nghi thức nhưng mệnh lệnh của hoàng gia luôn được kính trọng và khi quân là điều tối kỵ. Ảnh chân dung của vua và hoàng hậu sẽ được treo trang trọng tại các tòa nhà chính phủ trên cả nước.

Vua cũng đứng đầu cộng đồng người Hồi giáo cả nước và là người đứng đầu quân đội trên danh nghĩa. Nhà vua đã trở nên tích cực hơn trong chính trị trong những năm gần đây. Vua Abdullah trong vài năm qua đã phải can thiệp để quyết định ai sẽ trở thành thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.