Vui ngày tết nhưng đừng quên những điều này

Lê Thanh
Lê Thanh
02/02/2022 10:15 GMT+7

Tết là dịp để các bạn trẻ tận hưởng niềm vui nhưng vui thôi đừng vui quá trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc.

Vui tết nhưng phải tuân thủ 5K

LÊ THANH

Cẩn thận với Covid-19

Tết đến, ai cũng mừng vui khấp khởi vì được trở về quê đón tết với gia đình, sum họp với những người yêu thương, được gặp mặt bạn bè... Tuy nhiên, một số bạn trẻ như Hoàng Văn Tuyển (sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cho rằng mọi người cần phải thận trọng vì dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn mối nguy lây lan và bùng phát.

Thường xuyên xem bản tin cập nhật tình hình dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Tuyển nhận thấy mỗi ngày Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới. "Vì thế, nếu mải mê vui chơi ngày tết mà không tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, bạn trẻ có thể tự rước họa vào thân cũng như làm ảnh hưởng đến cộng đồng", Tuyển nói.

Bạn trẻ đi chơi tết nhưng nhớ đeo khẩu trang

LÊ THANH

"Mọi người có thể đón tết với gia đình, nhưng nên tránh rủ rê nhau tụ họp đông người, tổ chức ăn nhậu linh đình như những năm trước, có như vậy thì tết mới an toàn", Tuyển nói thêm.

Cũng vì tình hình dịch Covid-19, một số bạn trẻ hạn chế hoặc không thực hiện các hoạt động như trong những dịp tết trước đây.

Chẳng hạn, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Lê Bạch Phương Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai), thường rủ bạn bè đến thăm giáo viên vào "mùng ba tết thầy" rồi cùng nhau đi chơi ở những địa điểm nổi tiếng trong tỉnh.

Tuy nhiên năm nay, cả nhóm bạn của Phương Anh đã thống nhất tiết chế mọi hoạt động tụ tập. "Nhóm sẽ gọi điện thoại cho thầy cô để chúc tết thay vì đến nhà trực tiếp và cũng hạn chế ra quán xá ăn uống như mọi năm. Em nghĩ rằng đó là cách để bảo vệ sức khỏe trong tình hình dịch bệnh hiện nay", Phương Anh chia sẻ.

Uống bia rượu xã giao cho vui thôi, đừng quá chén

LÊ THANH

Còn Phan Thị Như Xuân (27 tuổi, nhân viên ngân hàng trên đường Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM), cho biết tùy mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau trong những ngày tết, như về quê sum vầy cùng gia đình hoặc đi du lịch.

"Dù đón tết ở đâu thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải tuyệt đối không chủ quan trước Covid-19. Điều quan trọng là mọi người phải chấp hành 5K trong mọi trường hợp để những ngày tết trôi qua trong niềm vui thật sự", Xuân nói.

Đừng để phiền lòng người khác

Một "nỗi ám ảnh" trong dịp tết là những âm thanh hát karaoke trong bối cảnh nhiều người hạn chế ra đường, chỉ đón tết ở nhà.

"Tôi chỉ mong sao tự mỗi người đều có ý thức không làm phiền lòng người khác. Hát karaoke là nhu cầu giải trí của mỗi người nhưng xin đừng hét to, bật loa hết công suất và hát thâu đêm suốt sáng", anh Đỗ Minh Trọng (34 tuổi, nhà ở hẻm 12 đường số 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ.

Mọi người nên vui chơi, dùng bia rượu vừa phải trong dịp tết

LÊ THANH

Bên cạnh đó, các bạn trẻ lo ngại tình trạng bị "ép uống" bia rượu mỗi khi gặp gỡ vào dịp tết. Nói về điều này, Lê Hữu Phú (31 tuổi, nhân viên công ty truyền thông trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) cho rằng: "Mỗi người có tửu lượng khác nhau nên đừng ép người khác phải theo 'đô' uống của mình. Chưa kể mỗi người nên uống chừng mực, để đảm bảo sức khỏe, cũng như đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông trên đường".

Phú chia sẻ: "Nếu bị ép uống, bạn trẻ có thể viện nhiều lý do để từ chối: như đang có vấn đề về sức khỏe, có việc quan trọng sắp phải đi, nhà khá xa nên cần tỉnh táo để chạy xe...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.