'Vũng lầy máu' Bakhmut gợi nhớ trận đánh thời Thế chiến 1

01/12/2022 14:10 GMT+7

Trận chiến quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đang được so sánh với một trận đánh nổi tiếng thời Thế chiến 1, khi địa hình bùn lầy đang cản bước lực lượng hai bên.

Bakhmut đang trở thành một “vũng lầy máu” thực sự cho lực lượng Ukraine và Nga với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày, trong khi không bên nào đạt bước tiến lớn sau nhiều tháng giao tranh, theo tờ The Guardian.

Binh sĩ Ukraine trong chiến hào gần Bakhmut ngày 25.11

Reuters

"Thành phố ma"

Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trên một trong những tuyến đường chính từ thành phố thủ phủ Donetsk, nơi Nga đang kiểm soát, đến thành phố Sloviansk, nơi Ukraine kiểm soát. Việc giành lấy Bakhmut là mục tiêu chiến lược của lực lượng Nga vì sẽ giúp họ cắt nguồn tiếp tế của Ukraine và tạo bàn đạp để tiến về Sloviansk và Kramatorsk.

'Vũng lầy máu' Bakhmut gợi nhớ trận đánh thời Thế chiến 1

Cố vấn Yuriy Sak của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 30.11 nói với đài CNBC rằng Bakhmut là trung tâm của các trận chiến tại miền đông và giao tranh rất ác liệt đang diễn ra tại đây. Ông Sak cho biết thành phố đã bị phá hủy rất nghiêm trọng và được so sánh với Mariupol, nơi Nga từng nã pháo dữ dội, và bắt đầu trông như “thành phố ma”.

“Những bức ảnh và video từ khu vực đó giờ gợi nhớ đến cảnh tượng thời Thế chiến 1 với những thân cây bị cháy, chiến hào, tàn phá, chết chóc. Thật sự kinh khủng”, ông Sak nói. Nga chưa bình luận về nhận định này.

Giàn phóng rốc két BM-21 của Ukraine gần Bakhmut phóng rốc két về phía lực lượng Nga ngày 27.11

AFP

Những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã tiến quân thêm tại khu vực và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin hôm đầu tuần nói lực lượng này sắp bao vây Bakhmut. Ông Sak bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là tuyên bố sai sự thật của Nga nhằm mục đích tuyên truyền, dù thừa nhận Ukraine cũng đang rất khó khăn trong việc bảo vệ thành phố.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ hôm 29.11 cũng mô tả tình hình tại Bakhmut rất căng thẳng và hai bên đang trong thế giằng co.

Trước chiến sự, Bakhmut có khoảng 70.000 dân nhưng giờ gần như không còn người. Những đoạn video từ thành phố cho thấy các tòa nhà bị đạn pháo phá hủy nặng nề. Nơi đây đã trở thành tâm điểm của chiến sự khi Nga tìm kiếm một chiến thắng sau nhiều thất bại trên các mặt trận khác. Theo The Guardian, các đơn vị của Nga, gồm từ Kherson, đã được tái điều động đến khu vực Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine trong chiến hào tại miền nam vùng Donbass ngày 29.11

Reuters

Trận Verdun thứ 2

Cuối tuần qua, những hình ảnh mới được công bố cho thấy binh sĩ Ukraine chiến đấu trong các chiến hào bùn lầy, ngập nước, cây cối ngã đổ. Mưa lớn và nhiệt độ giảm xuống khiến điều kiện chiến đấu ngày càng khó khăn hơn, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 280 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Ukraine đăng một đoạn video trong khu vực chiến hào và nói binh sĩ đã cầm cự trong nhiều tháng qua. Một số nhà phân tích đăng tải các hình ảnh về cảnh tàn phá và so sánh với trận Verdun trong Thế chiến 1, trận đánh lớn kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12.1916 giữa Pháp và Đức, gây thương vong và thiệt hại lớn.

Xe tăng của Ukraine trong một cánh đồng bùn lầy tại miền đông ngày 28.11

AFP

Phóng viên chiến trường của Reuters dẫn lời binh sĩ Ukraine tên Petro (35 tuổi) đang chiến đấu tại miền nam vùng Donbass cho biết đơn vị của ông phải dùng xô để tát nước khỏi các chiến hào. “Chúng tôi đã tạm ổn nhưng cũng khó khăn hơn một chút vì mưa và một chút băng giá. Ở đây giờ là vũng lầy. Hôm nay cũng khô ráo được một chút”, ông Petro nói. Donbass là khu vực phía đông Ukraine gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk, đã được Nga đơn phương sáp nhập vào lãnh thổ cùng 2 tỉnh Zaporizhzhia và Kherson hồi tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov gần đây cho rằng thời tiết mùa đông là cơ hội cho cả hai bên hồi phục lực lượng. Ông cũng nói rằng Ukraine sẽ trở nên mạnh hơn nhờ sự tăng cường của hàng ngàn binh sĩ đang được huấn luyện tại Anh.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ gần đây dự báo chiến sự trong vài tuần tới sẽ trở nên căng thẳng hơn khi mặt đất đóng băng, giúp các phương tiện dễ di chuyển.

Mỹ tăng cường huấn luyện Ukraine

CNN ngày 30.11 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc mở rộng hoạt động huấn luyện cho lực lượng Ukraine, gồm kế hoạch đào tạo cho 2.500 binh sĩ mỗi tháng tại một căn cứ Mỹ tại Đức.

Từ khi xung đột bắt đầu, Mỹ đã huấn luyện chỉ vài ngàn binh sĩ Ukraine theo các nhóm nhỏ để sử dụng các hệ thống vũ khí cụ thể. Tuy nhiên theo chương trình mới, Mỹ sẽ huấn luyện các nhóm binh sĩ lớn hơn với chiến thuật phức tạp hơn như phối hợp giữa bộ binh với sự yểm trợ của pháo binh. Việc huấn luyện này được cho là toàn diện và quyết liệt hơn so với những gì binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện tại Ba Lan và Anh. Chính quyền Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.