Vùng ly khai Moldova muốn Nga tăng quân số lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’

Vùng ly khai Moldova muốn Nga tăng quân số lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’

11/05/2023 08:47 GMT+7

Trang tin The Kyiv Independent ngày 9.5 dẫn lời ông Leonid Manakov, người đại diện tại Nga của vùng Transnistria, đề nghị Moscow gia tăng lực lượng "gìn giữ hòa bình" do "tình hình an ninh xấu đi" tại vùng này.

Transnistria là khu vực ly khai của Moldova và Nga đã duy trì lực lượng tại khu vực này từ những năm 1990.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, ông Manakov cho biết ông từng nhiều lần đề nghị gia tăng số lượng thành viên "lực lượng gìn giữ hòa bình" Nga, bao gồm đề nghị tuyển dụng từ những công dân Nga hiện sống tại Transnistria.

Lực lượng này tại Transnistria hiện có chưa quá 450 người, theo ông Manakov.

Nhà ngoại giao nhắc lại khung pháp lý của Ủy ban Kiểm soát hỗn hợp, được thiết lập giữa Moldova, Nga và vùng Transnistria sau cuộc xung đột Transnistria năm 1992, cho phép lực lượng này có đến 3.100 thành viên.

Một số nhà tuyên truyền Nga cho rằng Ukraine, Moldova hoặc NATO đang chuẩn bị tấn công vùng Transnistria và hôm 24.2 nói rằng "một cuộc tấn công nhằm vào Transnistria sẽ là cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga".

Một số phỏng đoán cho rằng đây có thể là cái cớ để Nga lên kế hoạch đưa quân sang hoặc gây bất ổn tại Moldova.

Hôm 21.2, Thủ tướng Moldova Dorin Rechan xác nhận rằng giới chức nước này đã biết về "một số" bối cảnh gây bất ổn của Nga, bao gồm kế hoạch kiểm soát sân bay Chisinau.

Phản hồi đề nghị của ông Manakov, theo trang tin Newsmaker của Moldova ngày 8.5, Cục Tái hòa nhập Moldova cho rằng ông Manakov không có tư cách đại diện để lên tiếng. Cơ quan này nói: "Các bên ký kết thỏa thuận ngày 21.7.1992 có thể nói về cơ chế của lực lượng gìn giữ hòa bình, chứ không phải những người không liên quan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.