Vươn lên từ khốn khó, làm từ thiện để giúp người nghèo

23/03/2022 07:10 GMT+7

Suốt 6 năm qua, ông Lư Hớn Kia (65 tuổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng, Cần Thơ) đã giúp hàng trăm người nghèo có việc làm ổn định và chi hàng tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội , nuôi dưỡng người già neo đơn…

Sinh ra trong gia đình khó khăn, không khuất phục hoàn cảnh, ông Kia luôn chăm chỉ làm việc. Năm 1980, ông làm thợ sửa thùng thiếc, vá chảo. Sau khi tích lũy được số vốn, năm 1996, ông chuyển sang kinh doanh gas. Nhờ kiên trì và nhạy bén với thị trường nên sự nghiệp nhanh chóng phát triển. Đến nay, ông sở hữu cơ sở kinh doanh gas quy mô lớn và khu ẩm thực chay.

Ông Kia chia sẻ, sinh ra và lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn nên ông thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo. Do đó, khi có của ăn của để, ông mong muốn được giúp đỡ người nghèo để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Nghĩ là làm, từ năm 2016 đến nay, ông đã dành nhiều tiền của, công sức cho công tác hoạt động từ thiện.

Để giúp người nghèo có việc làm ổn định, ông Kia nhận hơn 100 công nhân là các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn vào làm việc tại cơ sở của mình. Mỗi năm, ông trích hàng trăm triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật; hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, ông còn đóng góp kinh phí xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương tại địa phương... Mỗi dịp tết đến, ông tổ chức tặng quà cho bà con nghèo từ 400 - 500 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng.

Đặc biệt, trong những năm qua, ông còn nhận phụng dưỡng 8 cụ già neo đơn ở 2 phường Lê Bình và Thường Thạnh (Q.Cái Răng) với số tiền 250.000 đồng/tháng/cụ. Sau khi có 3 cụ qua đời, 5 cụ còn lại được ông thường xuyên đến thăm nom, hỗ trợ. Tính trong 6 năm qua, ông Kia đã đóng góp cho địa phương trong công tác từ thiện, an sinh xã hội trên 3,5 tỉ đồng.

Ông Lư Hớn Kia trong một buổi tặng quà cho người nghèo

DUY TÂN

Từ những việc làm cụ thể, ông được nhiều người yêu mến, kính trọng bởi tài năng và đức độ. Không chỉ vợ chồng ông đam mê làm thiện nguyện mà các con đều noi gương tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, với uy tín của mình, ông còn vận động bạn bè, các doanh nghiệp khác chung tay xây dựng góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương. “Làm việc thiện nguyện, tham gia công tác an sinh xã hội không đơn thuần là sự san sẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng”, ông Kia tâm huyết.

Với những đóng góp tích cực cho xã hội, ông Kia đã được các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tặng 13 bằng khen, 6 kỷ niệm chương… Trong đó, có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016), bằng khen của T.Ư Hội Người cao tuổi (năm 2018)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.