Vườn quốc gia Ba Vì tắc từ sáng đến chiều vì khách đến ngắm hoa dã quỳ

20/11/2022 16:29 GMT+7

Ngày 20.11, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về Vườn quốc gia Ba Vì ( Hà Nội ) để chụp ảnh, ngắm hoa dã quỳ, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại khu vực bán vé và một số cung đường có hoa nở rộ.

Vườn quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, H.Ba Vì, Hà Nội) nằm cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 50 km. Nơi đây có không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nên rất nhiều du khách đã tìm tới chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ùn tắc giao thông kéo dài ở đường lên Vườn quốc gia Ba Vì.

CTV

Đặc biệt, tháng 10 và 11 hàng năm là thời điểm hoa dã quỳ nở, càng khiến người dân, du khách đổ về check in.

Sáng 20.11, hàng nghìn người dân đã cùng lúc tụ họp về đây khiến giao thông nhiều đoạn đường tắc nghẽn đến chiều. Trong đó, đa số là các bạn trẻ, “phượt thủ” khăn áo kín mít mắc kẹt ở đường lên núi.

Theo một số dân phượt, do lượng người đổ về quá đông, nên con đường vào Vườn quốc gia Ba Vì tắc từ sáng đến chiều chưa hết. Cũng do ùn tắc nên nhiều người vào trong không thể ra ngoài được, đường hẹp nhưng quá nhiều phương tiện ô tô, xe máy.

"Hôm nay thời tiết đẹp, lại là ngày chủ nhật nên mọi người tranh thủ đi chơi. Khi đến nơi, tôi khá bất ngờ vì người dân đi chơi đông đến vậy. Nhất là đường vào cổng, ùn ứ suốt mấy km, hoặc những đoạn có dã quỳ nở rộ, đường hẹp, dốc đứng. Mọi người để xe tràn ra đường nên ô tô đi qua khó khăn lắm", một người dân kể.

Các phương tiện nối đuôi chờ lên Vườn quốc gia Ba Vì

ctv

"Nếu muốn ngắm dã quỳ đẹp nhất thì nên đi vào ngày thường, khi trời nắng ráo, ít sương mù. Mỗi người nên tự có ý thức chấp hành an toàn giao thông, không đi quá tốc độ hay đỗ xe ở lòng đường để chụp ảnh", Thu Trang (ở TX.Sơn Tây, Hà Nội) cho hay.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an H.Ba Vì cho biết từ sáng nay, hàng nghìn xe máy, ô tô đã đổ xô lên Vườn quốc gia Ba Vì, trong khi con đường lên núi rất hẹp nên đã xảy ra tình trạng quá tải.

“Đa số là những thanh niên đi phượt nên đây chụp hoa dã quỳ. Chúng tôi đã rất cố gắng để phối hợp với các đơn vị tại Vườn quốc gia Ba Vì, công an xã để phân luồng, điều tiết giao thông”, vị chỉ huy Công an H.Ba Vì nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.