Vượt Mỹ, Trung Quốc nắm lượng tài sản lớn nhất thế giới

16/11/2021 13:42 GMT+7

Theo một báo cáo mới do McKinsey & Co công bố, Trung Quốc đã chính thức vượt Mỹ, trở thành quốc gia tích lũy tài sản ròng lớn nhất thế giới .

Sự thịnh vượng của Trung Quốc tăng mạnh trong 20 năm qua, khiến lượng tài sản ròng nước này nắm giữ tăng gấp 17 lần từ 7 ngàn tỉ USD trong năm 2000 đến 120 ngàn tỉ USD trong năm 2020.

Trung Quốc cũng chiếm khoảng 1/3 tổng số tài sản ròng gia tăng trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2000 cũng thúc đẩy nền kinh tế này phát triển.

Trung Quốc vừa trở thành quốc gia nắm giữ lượng tài sản ròng lớn nhất thế giới.

reuters

Trong cùng khoảng thời gia này, tài sản ròng của Mỹ tăng gấp đôi. Theo McKinsey, Washington đã phải nhường vị trí đứng đầu cho Bắc Kinh khi lượng tài sản ròng của Mỹ chỉ tăng lên 90 ngàn tỉ USD trong năm 2020.

Ở cả 2 quốc gia, hơn 2/3 của cải tích lũy được nằm trong tay của 10% người giàu nhất thế giới.

Tổng cộng, tài sản toàn cầu đạt mức 514 ngàn tỉ USD trong năm 2020, so với 156 ngàn tỉ USD vào năm 2000.

Khoảng 68% số của cải trên là bất động sản và tốc độ tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực này đã vượt mức tăng của GDP toàn cầu trong cùng thời gian. Tuy nhiên, McKinsey cảnh báo sự phát triển của bất động sản có thể không bền vững.

Mức giá cao khiến nhiều người không thể mua nhà, và tình hình này có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính tương tự như vào năm 2008. Lần này, Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng vì các khoản nợ lớn của các nhà phát triển bất động sản. McKinsey cảnh báo nếu giá bất động sản giảm, có thể khiến 1/3 tài sản toàn cầu biến mất.

Tỉ phú Evergrande phải bán biệt thự, máy bay cá nhân để trả nợ doanh nghiệp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.