Vượt qua nghịch cảnh, Ukraine tiến gần hơn đến World Cup 2022

03/06/2022 08:39 GMT+7

Ngay trên sân Glasgow của đối phương, đội khách Ukraine đã xuất sắc thắng Scotland 3-1 trong trận bán kết play-off tranh suất cuối cùng dự VCK World Cup 2022 khu vực châu Âu. Họ sẽ lại gặp Xứ Wales tại Cardiff ngày 5.6 để giành vé đi Qatar.

Trước mắt, trận thắng Scotland được xem là một chiến công hiển hách của Ukraine, đội đang quyết tâm vượt qua nghịch cảnh về nhiều mặt. Như mọi người đã biết, đây là cặp đấu bị hoãn từ tháng 3 vì tình hình chiến sự ở Ukraine.

HLV Oleksandr Petrakov và các tuyển thủ Ukraine, hơn nửa trong số đó hiện khoác áo các CLB trong nước, đã âm thầm chuẩn bị cho loạt trận play-off tại Slovenia. Phòng ngủ được cải tiến thành phòng họp. Bàn cà phê thì chỉ để bày biện sa bàn chiến thuật, đồng hồ bấm giờ hoặc sổ tay ghi chép chuyên môn. Vài trận giao hữu với các CLB Borussia Moenchengladbach, Empoli, Rijeka là tất cả những gì đáng kể mà Petrakov có được. Không ít tuyển thủ Ukraine cho biết họ đã không có cảm giác tập hoặc chơi bóng hàng tháng trước khi đến Slovenia tập huấn. Xen kẽ với những buổi tập thể lực trong phòng gym, các buổi họp chiến thuật, thời gian rảnh của các thành viên đội tuyển Ukraine gần như chỉ được dùng vào việc gọi điện để biết tình hình người thân, bạn bè, tìm cách gửi thuốc men về nước…

Các cầu thủ Ukraine vượt qua khó khăn để đem lại niềm vui vô bờ cho CĐV nhà

Reuters

HLV Petrakov (64 tuổi) cùng vài tuyển thủ Ukraine đã đăng ký gia nhập quân đội khi chiến sự bùng nổ, nhưng không được chấp thuận. Câu trả lời chung: “Thay vào đó, các bạn hãy cố đem về cho Ukraine suất dự World Cup”. Không phải nói thêm về tinh thần thi đấu và quyết tâm của đội tuyển Ukraine trên sân Glasgow, với Andriy Yamolenko, Roman Yaremchuk, Artem Dovbyk ghi bàn, trong khi Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Karavaev và Oleksandr Zinchenko là những người kiến tạo.

Bất ngờ không chỉ đến từ hoàn cảnh khó khăn mà ai cũng thấy rõ nơi đội tuyển Ukraine. Bàn về chuyên môn thuần túy, đây cũng đã là kết quả ngoài dự đoán rồi.

Binh sĩ Ukraine chào đón chiến thắng của đội tuyển ở vòng loại World Cup

Oleksandr Petrakov là ai? Không nhiều người biết!

Hầu như ông chưa từng huấn luyện một CLB đỉnh cao, cả đời cũng chưa bao giờ chơi bóng đỉnh cao. Toàn bộ sự nghiệp của HLV Petrakov gần như chỉ gắn với các đội trẻ. Mãi đến tuổi 57, ông mới lấy được bằng huấn luyện UEFA Pro. Ngay cả khi được mời sang Mỹ huấn luyện ở giải MLS, vốn chưa bao giờ được đánh giá cao về đẳng cấp chuyên môn, Petrakov cũng thú thật rằng ông không đủ tự tin để nhận lời. Tóm lại, Petrakov ở thái cực ngược hẳn với người tiền nhiệm Andryi Shevchenko - tượng đài bóng đá số 1 trong lịch sử Ukraine, đã chia tay đội tuyển sau VCK EURO 2020. Nhưng Petrakov và đa số tuyển thủ Ukraine hiểu nhau rất rõ do cùng làm việc qua các đội trẻ. Các hảo thủ Ukraine đều tôn trọng và rất nghe lời ông. Mọi yêu cầu chuyên môn của ông đều được học trò thực thi với sự cố gắng cao nhất.

Như một sự mặc nhiên, ai cũng khen ngợi chiến thắng của Ukraine tại Glasgow qua khía cạnh tinh thần. Kỳ thực, đội khách còn thể hiện lối chơi rất bài bản và nhuần nhuyễn. Họ khiến Scotland, vốn đã suy yếu vì mất Kieran Tierney, bộc lộ những khoảng trống lớn nơi hàng thủ để mà khai thác. Vẫn còn một thử thách không nhỏ trên sân Xứ Wales để thầy trò Petrakov oanh liệt lấy vé dự World Cup làm quà cho đất nước. Dù sao đi nữa, đây cũng đã là cột mốc lịch sử rồi. Lần đầu tiên đội tuyển Ukraine không gục ngã trong một cặp đấu play-off World Cup (trước đó, họ luôn thất bại vào các năm 1997, 2001, 2009, 2013)!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.