Vượt thác cheo leo đưa thi thể 3 du khách lên khỏi thác Datanla

26/02/2016 17:26 GMT+7

Sau gần 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể 3 du khách nước ngoài (quốc tịch Anh) tử nạn do trượt chân khi thám hiểm thác Datanla (Lâm Đồng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể 3 du khách nước ngoài (quốc tịch Anh) tử nạn do trượt chân khi thám hiểm thác Datanla (Lâm Đồng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Thác Datanla, nơi 3 du khách quốc tịch Anh bị trượt chân chết khi đến đây thám hiểm - Ảnh: Gia BìnhThác Datanla, nơi 3 du khách quốc tịch Anh bị trượt chân chết khi đến đây thám hiểm - Ảnh: Gia Bình
Ông Bùi Đức Rô, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, nói với PV Thanh Niên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 26.2.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định được quốc tịch của 3 nạn nhân. Theo đó, cả ba nạn nhân đều là người Anh.
Anh Đỗ Ngọc Long, tài xế của một công ty chuyên tổ chức tour du lịch tư nhân, người chở 3 du khách đến thám hiểm tại thác Datanla, cho biết lúc 11 giờ 30, xe đến nơi và 3 du khách xuống thung lũng, bắt đầu chuyến thám hiểm. Cùng đi với 3 du khách còn có một hướng dẫn viên người Việt. Đến 13 giờ cùng ngày, anh Long nhận được tin 3 du khách gặp nạn. Trên xe của anh Long vẫn còn đồ đạc cá nhân của 3 du khách để lại.
Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng dùng mọi biện pháp nhanh chóng tìm thấy thi thể thứ 3, song song đó ông cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng có mặt tại hiện trường, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng công an, cứu hộ phương án đưa thi thể các nạn nhân lên phía thượng lưu. Do địa điểm nơi 3 du khách nước ngoài gặp nạn rất cheo leo, nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc vượt thác ghềnh để đưa 2 thi thể lên phía cổng vào khu du lịch Datanla.
Đến khoảng 16 giờ 40 ngày 26.2, thi thể của nữ du khách cuối cùng, trong nhóm 3 du khách thám hiểm thác Datanla trượt chân dẫn đến tử vong, đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, thi thể hai du khách cùng nhóm (một nam và một nữ) cũng đã được tìm thấy và chuyển lên xe cứu thương để đưa về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Tại bệnh viện này, thi thể các nạn nhân sẽ được bảo quản để chờ cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình các nạn nhân.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, để đưa được thi thể các nạn nhân gặp nạn từ phía dưới thác Datanla lên Quốc lộ 20, lực lượng cứu hộ hàng chục người (bao gồm công an, quân đội, nhân viên khu du lịch Datanla) đã phải vất vả vượt khoảng 400m dốc thẳng đứng để lên được phía trên.
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 1
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 2
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 3Lực lượng cứu hộ lặn tìm thi thể các nạn nhân bị nạn - Ảnh: Gia Bình
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 4
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 5Mọi ngóc ngách dưới thác Datanla được lực lượng cứu hộ rà soát kỹ lưỡng - Ảnh: Gia Bình
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 6Đến khoảng 16 giờ 15, thi thể nữ du khách đầu tiên được tìm thấy - Ảnh: Gia Bình
Hiện trường vụ 3 du khách nước ngoài chết ở KDL thác Đatanla 7Đến cuối giờ chiều, thi thể cuối cùng được tìm thấy - Ảnh: Gia Bình
Lực lượng cứu hộ đã rất vất vả để đưa được các thi thể từ thác Datanla lên Quốc lộ 20 - Ảnh: Lâm Viên
Ngay sau đó, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã chờ sẵn để chuyển các thi thể về nhà đại thể của bệnh viện này - Ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.