Warner Music Group mua toàn bộ ca khúc của David Bowie với giá 250 triệu USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
05/01/2022 09:31 GMT+7

Danh mục xuất bản toàn bộ ca khúc của David Bowie được Warner Music Group mua lại trong một hợp đồng trị giá đến 250 triệu USD, sáu năm sau cái chết của rocker Anh nổi tiếng.

Warner Music Group mua được quyền xuất bản âm nhạc toàn cầu đối với toàn bộ danh mục ca khúc của David Bowie, bao gồm 26 album phòng thu và các bản hit như Space Oddity, Life on Mars?, Modern Love… Warner Music Group (WMG) đã công bố thông tin này ngay những ngày đầu năm mới.

Thỏa thuận này cũng bao gồm album Toy của David Bowie, hai album phòng thu mà ông đã thu âm cùng với nhóm Tin Machine của mình, các bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn từ nhạc phim và các dự án khác. Nam ca sĩ từng 5 lần đoạt giải Grammy qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2016 ở tuổi 69.

Rocker huyền thoại David Bowie

PEOPLE

Các điều khoản tài chính của thương vụ không được tiết lộ nhưng CNN đưa tin giá mua vào khoảng 250 triệu USD.

“Chúng tôi thực sự hài lòng khi âm nhạc của David Bowie giờ sẽ nằm trong tay của Warner Music Group. Chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ trân trọng và gìn giữ nó với mức độ cao nhất”, Allen Grubman nói thay cho tổ chức David Bowie Estate.

Thông báo này được đưa ra 4 tháng sau khi WMG và gia đình David Bowie đạt được thỏa thuận trao quyền cho Warner Music Group sử dụng toàn bộ danh mục ca khúc của ngôi sao người Anh từ năm 1968 đến năm 2016. Với thỏa thuận mới, giờ đây WMG cũng có quyền đối với toàn bộ tác phẩm của nam ca sĩ với tư cách vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ.

Bruce Springsteen bán cho Sony quyền phát hành toàn bộ ca khúc với giá 500 triệu USD

ROLLING STONE

“Đây không chỉ đơn thuần là một danh mục, mà là một bộ sưu tập sống động, mang hơi thở của các ca khúc vượt thời gian, có sức mạnh và tiếng vang tận ngày nay như thời điểm chúng được sáng tác. Tất cả chúng tôi tại WMG đều vô cùng tự hào rằng di sản âm nhạc của David Bowie đã chọn chúng tôi trở thành người chăm sóc. Đây là những ca khúc đột phá, có ảnh hưởng lâu dài nhất trong lịch sử âm nhạc, không chỉ là những bài hát phi thường, mà còn là cột mốc đã mãi mãi thay đổi dòng chảy của âm nhạc hiện đại”, đồng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WMG Guy Moot tuyên bố.

Hợp đồng mua lại các ca khúc của David Bowie là thương vụ mới nhất đối với WMG. Hồi tháng 8.2021, WMG tuyên bố hợp tác với nữ danh ca Madonna và tháng 11.2021, công bố một thỏa thuận phát hành ca khúc của Cardi B trên toàn thế giới. Vào tháng 12.2021, Sony Music Group đã mua lại quyền xuất bản toàn bộ danh mục ca khúc của ngôi sao Bruce Springsteen với giá lên đến 500 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.