Washington - Bắc Kinh thêm căng thẳng

Khánh An
Khánh An
02/04/2023 07:00 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng xoay quanh chuyến đi của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến châu Mỹ và vấn đề linh kiện bán dẫn.

Bloomberg ngày 1.4 dẫn nguồn tin tiết lộ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, vào ngày 30.3 tại New York. Nhà lãnh đạo Đài Loan đã dừng chân tại Mỹ trước khi sang thăm 2 nước Guatemala và Belize. Văn phòng của ông Jeffries từ chối xác nhận cuộc gặp với bà Thái, trong khi văn phòng lãnh đạo Đài Loan nói sẽ công bố thông tin về "việc gặp gỡ với những người bạn Mỹ" vào thời điểm thích hợp.

Washington - Bắc Kinh thêm căng thẳng  - Ảnh 1.

Bà Thái Anh Văn gặp giới trẻ Đài Loan và Mỹ tại New York hôm 31.3

Reuters

Bà Thái cũng dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California trên đường trở về Đài Loan. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng có thể tham dự cuộc gặp gỡ này. Bà Thái Anh Văn đến New York hôm 29.3 và rời đi vào ngày 31.3. Sau khi thăm Guatemala và Belize, bà sẽ quá cảnh tại thành phố Los Angeles, bang California vào tuần sau.

Mỹ nói rằng Trung Quốc không có lý do gì để "phản ứng thái quá" với chuyến đi "bình thường, không mang tính sự kiện", trong khi Bắc Kinh cảnh báo Washington "đang đùa với lửa" và sẽ trả đũa nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy, theo AFP. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo 9 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong ngày 31.3 để thực hiện các hoạt động sẵn sàng chiến đấu.

Bloomberg dẫn một nguồn tin cho hay bà Thái đã hủy bỏ một số sự kiện và hạn chế thông tin với báo chí, có thể nhằm tránh gây phản ứng từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên Karine Jean-Pierre của Nhà Trắng ngày 31.3 nói rằng việc quá cảnh khác với việc đi thăm, đồng thời nhấn mạnh đó là những cuộc gặp riêng tư, không chính thức.

Trong một diễn biến khác, Bloomberg đưa tin Trung Quốc đã "mở mặt trận mới" trong cuộc cạnh tranh đang leo thang về linh kiện bán dẫn với Mỹ, khi xem xét vấn đề an ninh mạng đối với sản phẩm nhập khẩu từ Micron Technology, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất Mỹ.

Trợ cấp kèm điều kiện, đạo luật CHIPS có hấp dẫn đầu tư sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ?

Thị trường Trung Quốc đại lục chiếm 11% doanh thu của Micron Technology và cổ phiếu của hãng đã giảm 4,4% tại New York xuống còn 60,34 USD sau thông tin trên. Đây là mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất của hãng trong hơn 3 tháng. Bộ Ngoại giao, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận về động thái của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.