Washington củng cố liên minh tại Mỹ Latin

Ngày 8.9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt đầu chuyến công du 3 nước Mỹ Latin gồm Colombia, Ecuador và Peru với mục đích củng cố liên minh cánh hữu đang trỗi dậy tại khu vực.

Chuyến đi diễn ra sau một loạt cuộc bầu cử đưa các chính trị gia có chung hệ tư tưởng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên vị trí lãnh đạo tại Mỹ Latin, mở ra cơ hội để Washington siết chặt quan hệ an ninh và kinh tế, đồng thời cạnh tranh với sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo AFP.

Washington củng cố liên minh tại Mỹ Latin - Ảnh 1.

Tổng thống Espriella và Ngoại trưởng Rubio

Ảnh: Reuters

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Rubio là TP.Barranquilla (Colombia), nơi ông hội kiến Tổng thống Abelardo de la Espriella và ký kết các thỏa thuận về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, hợp tác hạt nhân dân dụng. Mỹ và Colombia là đồng minh truyền thống về chống ma túy nhưng quan hệ trở nên xung khắc trong 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Gustavo Petro. Ông De la Espriella - người mới nhậm chức hồi tháng 8 - nói rằng hai nước đang khôi phục quan hệ lịch sử đã "bị gián đoạn trong 4 năm" và nhấn mạnh mong muốn trở thành đối tác an ninh hàng đầu của Mỹ tại Nam Mỹ. Đáp lại, ông Rubio cho rằng hai nước hiện có cơ hội không chỉ khôi phục "quan hệ tự nhiên" mà còn bước vào một giai đoạn hợp tác mới "mạnh mẽ hơn" trước đây.

Điểm đến tiếp theo của Ngoại trưởng Rubio là Ecuador, nước đã mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ nhằm chống tội phạm có tổ chức buôn ma túy. Sau đó, ông Rubio sẽ sang Peru để gặp Tổng thống Keiko Fujimori - người mới nhậm chức hồi tháng 7. Tại đó, ông Rubio dự kiến thúc đẩy Peru gia nhập sáng kiến Lá chắn châu Mỹ - liên minh an ninh, quân sự do Washington khởi xướng nhằm phối hợp chống buôn ma túy và tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả điều trị ung thư của cựu Tổng thống Biden ra sao

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.