Washington điều tra vụ xâm nhập đáng báo động vào hệ thống tòa án Mỹ

29/07/2022 08:02 GMT+7

Hôm 28.7 (giờ Mỹ), Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho hay phát hiện hành vi xâm nhập hệ thống quản lý tài liệu của các tòa án liên bang đến từ 3 tác nhân thù địch nước ngoài, thông qua công cụ mạng phức tạp.

Lực lượng an ninh trước Tòa án Tối cao Mỹ

reuters

Tại cuộc điều trần, ông Jerrold Nadler, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, nói rằng ủy ban hồi tháng 3 đã được thông báo về mức độ và phạm vi đáng kinh ngạc của các vụ tấn công mạng, cho phép tin tặc xâm nhập hệ thống quản lý tài liệu của tòa án.

Ông Nadler bổ sung vụ tấn công gây ra “ảnh hưởng đáng lo ngại” cho những vụ án đang chờ xét xử, cả về dân sự lẫn hình sự và an ninh quốc gia, theo Hãng tin Bloomberg.

Cụ thể, vào tháng 1.2021, Văn phòng Quản lý Tòa án Mỹ đã mở cuộc điều tra về tình trạng hệ thống điền đơn kiện tụng điện tử bị xâm nhập. Đây là hệ thống cho phép các luật sư nộp trực tuyến những tài liệu liên quan đến các vụ kiện, như đơn bào chữa, bản kiến nghị, đơn khiếu nại.

Văn phòng cho biết vụ xâm nhập xảy ra do các lỗ hổng trong hồ sơ xử lý điện tử và có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng niêm phong hồ sơ.

Trước lo ngại của ông Nadler, tại cuộc điều trần, ông Matthew Olsen, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp thuộc Ban An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, đã đề cập đến những mối đe dọa tấn công tin tặc đến từ Trung Quốc, Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên. Ông Olsen xác nhận cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Ông Nadler cũng cho biết vụ xâm nhập vào hệ thống tòa án Mỹ không liên quan đến chiến dịch gián điệp mạng bị phanh phui vào tháng 12.2020 và gây ảnh hưởng cho 9 cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ và khoảng 100 doanh nghiệp nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.