Washington và Paris đồng ý giải quyết vấn đề trợ cấp doanh nghiệp Mỹ

Khánh An
Khánh An
06/12/2022 07:00 GMT+7

Reuters ngày 5.12 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý giải quyết những vấn đề phát sinh từ chính sách trợ cấp doanh nghiệp trong nước của Mỹ.

Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ trị giá 430 tỉ USD gồm các khoản trợ cấp lớn cho những sản phẩm sản xuất tại Mỹ, nhằm đối phó khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Quan chức EU đề nghị "kiện" Mỹ ra WTO vì đạo luật tạo lợi thế bất cân xứng

Tuy nhiên, lãnh đạo các nước châu Âu cho rằng đạo luật này mang tính không công bằng đối với những doanh nghiệp bên ngoài Mỹ, đồng thời là cú giáng mạnh vào nền kinh tế châu Âu vốn đang chịu tác động từ chiến sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trò chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc gặp gần đây

Tại cuộc họp báo chung với ông Macron ngày 1.12, Tổng thống Biden cho hay Mỹ có thể tinh chỉnh chính sách nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.