WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương

06/04/2022 07:00 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP, gồm 23 nước) từ 5,4% (đưa ra hồi tháng 10.2021) xuống còn 5%, theo Reuters.

WB dự đoán Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,3% trong năm nay. Báo cáo của WB nêu rõ điều này phản ánh tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Ukraine. WB cũng cảnh báo tốc độ tăng trưởng có thể chỉ còn 4% nếu tình hình xấu đi.

Biểu tượng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại một hội nghị ở Indonesia

reuters

Theo ông Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế trưởng của WB, khu vực EAP đang đối diện nhiều cú sốc có thể làm giảm động lực tăng trưởng. Trong đó, khủng hoảng ở Ukraine là rủi ro lớn nhất vì nó làm tăng giá thực phẩm và nhiên liệu, biến động tài chính và giảm niềm tin trên toàn thế giới.

Ngoài ra, khu vực vẫn đang chịu tác động của đại dịch Covid-19, Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và lạm phát nhanh hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.