‘West Side Story’ thất bại thảm hại ở phòng vé

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/12/2021 09:34 GMT+7

Khán giả ít “rút hầu bao” để xem West Side Story của Steven Spielberg trên màn ảnh rộng khi phim ra mắt vào cuối tuần qua, theo Reuters.

West Side Story là bản làm lại từ vở nhạc kịch kinh điển do Steven Spielberg đạo diễn, thất bại ngay trong lần đầu ra mắt với doanh thu phòng vé chỉ đạt 10,5 triệu USD từ 2.820 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Đây là doanh thu gây lo lắng vì 2 hãng Disney và 20th Century Studios đã chi đến 100 triệu USD để hồi sinh câu chuyện tình yêu của Shakespeare thời hiện đại. Theo đà này phim có thể lỗ hàng triệu USD, trừ khi West Side Story trụ vững ở phòng vé qua các kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Rachel Zegler và Ansel Elgort trong phim nhạc kịch West Side Story

IMDB

Hy vọng thu hút khán giả trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến năm mới nhưng rõ ràng West Side Story có một khởi đầu tệ hại với một trong những bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhất trong năm, một bộ phim chỉ ra rạp không chiếu trực tuyến. Mặc dù phim nhạc kịch đều gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả đến rạp trong thời đại dịch Covid-19 nhưng điều đáng ngại đối với cả nhà điều hành rạp chiếu và hãng phim là West Side Story - một trong những câu chuyện được yêu thích nhất trong lịch sử sân khấu nhạc kịch, dưới sự chỉ đạo của một trong những đạo diễn thành công nhất về mặt thương mại của Hollywood đã bán được ít vé hơn một phim ca nhạc khác là In the Heights (11,5 triệu USD), một tác phẩm của đạo diễn Jon M.Chu, công chiếu đồng thời trên HBO Max.

West Side Story “gỡ gạc” khi kiếm được nhiều hơn bản chuyển thể vở nhạc kịch Dear Evan Hansen của Universal thu chỉ 7,4 triệu USD vào tháng 9.2021 khi chiếu độc quyền tại rạp và bị các nhà phê bình chấm điểm thấp. Tuy nhiên, In the HeightsDear Evan Hansen có chi phí sản xuất ít hơn nhiều (55 triệu USD và 26 triệu USD) so với West Side Story.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận định: “Trước đây, chúng tôi từng nhận thấy phim nhạc kịch được các nhà phê bình đánh giá cao sẽ dần có doanh thu cao. Như Chicago mở màn với 10,8 triệu USD vào năm 2003, cuối cùng thu về đến 170 triệu USD. Gần đây hơn, The Greatest Showman ra mắt chỉ với 8,8 triệu USD nhưng tiếp tục trụ lại rạp cho đến khi doanh thu đạt 170 triệu USD. Nhưng đó là thời trước giờ đã khác. Khán giả đến rạp xem phim đang bị suy giảm. Nếu West Side Story muốn có lãi thì cần đạt doanh thu cao toàn cầu”.

Cảnh trong phim In the Heights

IMDB

Sau tháng 10 lập kỷ lục phòng vé thời đại dịch nhờ 2 bom tấn Venom: Let There Be CarnageNo Time to Die, lượng khán giả đến rạp giảm hẳn. Điều đó sẽ thay đổi vào tuần tới khi phần tiếp theo của truyện tranh Marvel do Sony sản xuất là Spider-Man: No Way Home ra rạp. Tuy nhiên, điều rõ ràng là khán giả lớn tuổi vẫn chưa háo hức quay lại rạp. Hầu hết các phim thành công về mặt thương mại đều phục vụ cho lớp khán giả trẻ.

Bộ phim thể thao National Champions của đạo diễn Ric Roman Waugh gần như mất tăm dù công chiếu tại 1.197 rạp. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Stephan James và J.K.Simmons thất bại ngay khi ra mắt, chỉ thu về vỏn vẹn 300.000 USD - một kết quả đáng xấu hổ ngay cả trong thời đại dịch Covid-19.

West Side Story có thời lượng lên đến 156 phút, với diễn xuất của dàn diễn viên: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez… dựa theo kịch bản của Anthony Kushner, khởi chiếu hôm 10.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.