Thỏa thuận nêu rõ các biện pháp ngăn ngừa đại dịch trong tương lai và tăng cường hợp tác toàn cầu, bao gồm thiết lập hệ thống tiếp cận và chia sẻ về tác nhân gây bệnh, xây dựng năng lực nghiên cứu đa dạng về mặt địa lý, thiết lập chuỗi cung ứng và mạng lưới hậu cần toàn cầu cũng như tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống y tế. Theo WHO, bản thỏa thuận trên sẽ được xem xét tại cuộc họp chính sách của Đại hội đồng Y tế thế giới vào tháng 5 tới.

Trụ sở của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ
Ảnh: Reuters
Thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt pháp lý này nhằm củng cố khả năng phòng vệ của thế giới trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh mới hậu đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người chết vào năm 2020 - 2022. Thỏa thuận này còn được coi là một chiến thắng quan trọng cho WHO trong bối cảnh tổ chức y tế này bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm mạnh nguồn tài trợ nước ngoài từ Mỹ. Reuters dẫn lời ông Nina Schwalbe, người sáng lập Tổ chức tư vấn y tế toàn cầu Spark Street Advisors (Mỹ), hào hứng: "Đây là thời khắc lịch sử và là minh chứng cho thấy dù có Mỹ hay không, các quốc gia đều cam kết hợp tác với nhau và ủng hộ sức mạnh của chủ nghĩa đa phương".
Bình luận (0)