WHO đưa ra khuyến cáo mới về thời gian tiêm vắc xin Covid-19

Khánh An
Khánh An
28/03/2023 21:56 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị rằng những người có nguy cơ cao nên tiêm mũi bổ sung 12 tháng sau mũi tăng cường trước đó.

WHO đưa ra khuyến cáo mới về thời gian tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

Các chuyên gia WHO cho rằng vắc xin Covid-19 mũi bổ sung, ngoài 2 mũi và một mũi tăng cường, không còn được khuyến nghị thường xuyên cho những người có nguy cơ trung bình

REUTERS

Hãng Reuters ngày 28.3 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thay đổi các khuyến nghị đối với vắc xin COVID-19, đề xuất rằng những người có nguy cơ cao nên tiêm mũi bổ sung 12 tháng sau mũi tăng cường trước đó.

WHO xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi, cũng như những người trẻ tuổi có các yếu tố rủi ro đáng kể khác.

Cụ thể đối với nhóm này, WHO khuyến nghị tiêm thêm vắc xin sau 6 hoặc 12 tháng kể từ liều mới nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác và tình trạng suy giảm miễn dịch.

Khuyến nghị được đưa ra khi các quốc gia áp dụng những cách tiếp cận khác nhau đối với dân số.

Một số quốc gia có thu nhập cao như Anh và Canada đã tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 cho những người có nguy cơ cao vào mùa xuân này, 6 tháng sau liều cuối cùng của họ.

WHO cho biết đây là lựa chọn cho một nhóm nhỏ những người có nguy cơ đặc biệt, nhưng các khuyến nghị của họ nhằm mục đích hướng dẫn thực hành tốt nhất trên toàn cầu.

Cơ quan này cho biết ủy ban chuyên gia của họ cũng đã nói rằng vắc xin Covid-19 mũi bổ sung ngoài đợt tiêm ban đầu – gồm 2 mũi và một mũi tăng cường - không còn được khuyến nghị thường xuyên cho những người "có nguy cơ trung bình".

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 2,2% trong thập niên này, với tốc độ tăng trưởng dài hạn tối đa mà không gây ra lạm phát. Nhiều yếu tố như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, chiến sự ở Ukraine và nguy cơ tiếp diễn của lĩnh vực tài chính ở Mỹ và châu Âu đang kìm hãm nền kinh tế toàn cầu, với mức tăng trưởng dự báo đạt 1,7% trong năm nay.

Báo cáo của World Bank cho biết nền kinh tế toàn cầu cần thực hiện 3 thay đổi chính để giúp nâng cao tiềm năng tăng trưởng, bao gồm việc đầu tư nhiều hơn vào vốn và nguồn nhân lực, làm việc trong nhiều giờ hơn và sử dụng nhiều công nghệ hơn để tăng năng suất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.