WHO hỗ trợ nông dân trồng lương thực thay thuốc lá

Khánh An
Khánh An
28/05/2023 09:00 GMT+7

AFP ngày 27.5 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang giúp đỡ ngày càng nhiều nông dân từ bỏ việc trồng thuốc lá, chuyển đổi sang trồng cây lương thực, nhất là tại châu Phi.

Một nông dân Kenya chuyển từ trồng thuốc lá sang trồng đậu

LHQ

Trước thềm Ngày Thế giới không thuốc lá (31.5), WHO cho biết đã kết hợp với các cơ quan khác thuộc LHQ để hỗ trợ những nông dân muốn chuyển đổi sang trồng cây lương thực thay vì thuốc lá. 

Việc thí điểm tại Kenya đã thành công và LHQ muốn nhân rộng sáng kiến này sang các nước, châu lục khác. Theo Giám đốc Xúc tiến y tế WHO Ruediger Krech, hiện có khoảng 3,2 triệu ha tại 124 quốc gia được dùng để trồng cây thuốc lá.

Trong khi đó, có đến 349 triệu người đối diện tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp, tăng từ 135 triệu người vào năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.