WHO: nếu không kiểm soát dịch Covid-19, sẽ có biển thế mới nguy hiểm hơn Delta

Văn Khoa
Văn Khoa
31/07/2021 09:04 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30.7 nhấn mạnh biến thể Delta của virus gây bệnh Covid-19 là cảnh báo đối với thế giới là phải kiềm hãm virus này nhanh chóng trước khi nó tạo ra biển thể nguy hiểm hơn.

Biến thể có khả năng lây lan cao Delta, lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ, hiện giờ xuất hiện ở 132 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP.
“Delta là một cảnh báo: đó là cảnh báo rằng virus đang tiến hóa, nhưng cũng là lời kêu gọi hành động ngay bây giờ trước khi có thêm nhiều biến thể nguy hiểm nổi lên”, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan phát biểu tại một cuộc họp báo.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay 4 biến thể gây quan ngại đã xuất hiện và sẽ có thêm biển thế nữa nếu virus tiếp tục lây lan.

[VIDEO] Với chủng Delta, các triệu chứng thường gặp khi nhiễm Covid-19 có gì khác?

biến thể Delta đang gây rúng động ở nhiều nước, ông Ryan cho hay các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 vẫn có tác dụng, đáng chú ý là giãn cách xã hội, đeo khẩu trang…
Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 196 triệu, với hơn 4,3 triệu ca tử vong, theo Reuters. Hôm 29.7, WHO cảnh báo nếu dịch Covid-19 tiếp tục lây lan như hiện nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu có thể vượt qua mốc 200 triệu trong 2 tuần tới, theo NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.