WHO: Thích nghi với Covid-19 là điều bình thường mới

Liên Châu
Liên Châu
22/04/2020 07:22 GMT+7

“Cho đến khi tìm ra vắc xin , quá trình thích nghi với đại dịch sẽ trở thành điều bình thường mới của chúng ta”, đại diện WHO nói.

Sáng 21.4, WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức họp báo trực tuyến với các nước trong khu vực, thông báo về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các biện pháp WHO ứng phó cũng như dự báo tình huống mà các quốc gia sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Ông Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, đánh giá cao nỗ lực chống dịch của một số nước, trong đó có Việt Nam, và cho rằng các biện pháp phong tỏa đã chứng minh là có hiệu quả và người dân cần sẵn sàng thích nghi một lối sống mới để xã hội tiếp tục vận hành trong bối cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát.
“Cho đến khi tìm ra vắc xin, quá trình thích nghi với đại dịch sẽ trở thành điều bình thường mới của chúng ta”, ông nói.
Theo thống kê của WHO, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ ca mắc Covid-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 ở khu vực, với tỷ lệ 3 ca bệnh/triệu dân.

[VIDEO] WHO "không giấu giếm gì" các quốc gia thành viên về dịch Covid-19


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.