WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ

15/08/2024 08:55 GMT+7

Hôm 14.8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng dịch đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu Phi là mối đe dọa khẩn cấp y tế cho toàn cầu.

WHO hôm 14.8 đã triệu tập ủy ban ứng phó khẩn cấp sau khi một chủng chết chóc hơn của virus gây đậu mùa khỉ là clade Ib lây lan ở 4 nước trước đó chưa từng bị nhiễm bệnh ở châu Phi, theo Đài CNN. Những nước này là Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda.

Trước đây, chủng clade Ib chỉ nằm trong phạm vi của CHDC Congo. Tuy nhiên, hiện số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 14.000 kể từ đầu năm đến nay, vượt qua con số của cả năm 2023.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Cuộc họp giữa các chuyên gia độc lập đã thực hiện trên nền tảng trực tuyến nhằm cố vấn cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng dịch lần này.

Bác sĩ Dimie Ogoina, Chủ tịch ủy ban ứng phó khẩn cấp gồm 15 thành viên, cảnh báo những gì đang xảy ra ở châu Phi chỉ là bề nổi của tảng băng trôi vì thiếu kết quả chẩn đoán. "Chúng tôi hiện tại vẫn chưa thấy được bức tranh toàn cảnh của dịch đậu mùa khỉ", ông cảnh báo.

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ- Ảnh 1.

Một người mắc đậu mùa khỉ ở Goma, tỉnh Bắc Kivu của CHDC Congo hôm 16.7

ẢNH: REUTERS

Sau cuộc họp, ông Tedros tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất, do lo ngại dịch đầu mùa khỉ có thể lây lan khỏi phạm vi châu Phi.

WHO đang tìm cách tăng số vắc xin phòng đậu mùa khỉ cho châu Phi thông qua việc đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất và những khoản viện trợ đến từ các nước đang dự trữ dòng vắc xin này.

Họ đang làm việc với nhà sản xuất vắc xin MVA-BN (ở Mỹ là Jynneos) và LC16 do Nhật Bản điều chế.

Một ngày trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi cũng tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế cho sức khỏe cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.