Will Smith đứng trước ‘bản án’ kỷ luật sau khi tát Chris Rock

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
31/03/2022 10:21 GMT+7

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - ban tổ chức Lễ trao giải Oscar - xác nhận ngôi sao phim King Richard - Will Smith đã từ chối rời khỏi buổi lễ sau khi được yêu cầu.

Vài ngày sau khi Will Smith tát Chris Rock trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vào ngày 27.3, Hội đồng thống đốc AMPAS đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các hình thức kỷ luật cho người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Will Smith hiện phải đối mặt với hình thức “đình chỉ, trục xuất hoặc các biện pháp trừng phạt khác được cho phép”.

Tuyên bố từ AMPAS viện dẫn các tiêu chuẩn về hạnh kiểm và hành vi vi phạm của Will Smith về “tiếp xúc thân thể không phù hợp, hành vi lạm dụng hoặc đe dọa và làm tổn hại đến uy tín của Viện Hàn lâm”.

Will Smith nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94

variety

Will Smith đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim King Richard không lâu sau cái tát “trời giáng” vào nam diễn viên hài Chris Rock. Nam tài tử được thông báo trước 15 ngày về một cuộc bỏ phiếu liên quan đến vi phạm và lệnh trừng phạt. Will Smith còn cơ hội đưa ra phản hồi bằng văn bản. Cuộc họp hội đồng tiếp theo dự kiến diễn ra ​​vào ngày 18.4, khi đó AMPAS sẽ chính thức đưa ra hình thức kỷ luật.

Một thông tin đáng chú ý là AMPAS xác nhận đã yêu cầu Will Smith rời khỏi Nhà hát Dolby ngay sau khi tát Chris Rock nhưng anh từ chối. Một trong những điểm liên quan đến việc xử lý khoảnh khắc đó là Will Smith không bị buộc rời khỏi khán phòng. AMPAS đề nghị làm rõ rằng Will Smith được yêu cầu rời đi nhưng từ chối. “Chúng tôi nhận ra rằng phải xử lý tình huống lúc đó theo cách khác”, tuyên bố của AMPAS ghi.

Ban tổ chức Oscar cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức tới Chris Rock, những nghệ sĩ được đề cử khác đã tham dự buổi lễ và những người xem ở nhà qua truyền hình cũng như trực tiếp chứng kiến ​​sự kiện.

Tuyên bố của AMPAS ghi: “Hôm nay, Hội đồng Thống đốc đã khởi xướng các thủ tục kỷ luật đối với ông Smith vì các vi phạm Tiêu chuẩn Ứng xử của Viện Hàn lâm, bao gồm tiếp xúc thân thể không phù hợp, hành vi lạm dụng hoặc đe dọa và làm tổn hại đến uy tín của Viện.

Phù hợp với Tiêu chuẩn Ứng xử của Viện Hàn lâm, cũng như luật pháp bang California, ông Smith sẽ được thông báo trước ít nhất 15 ngày về một cuộc bỏ phiếu liên quan đến các vi phạm và biện pháp trừng phạt ông. Ông có cơ hội được lắng nghe trước bằng một phản hồi bằng văn bản. Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo vào ngày 18.4, Viện Hàn lâm có thể thực hiện bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm đình chỉ, trục xuất hoặc các biện pháp trừng phạt khác được cho phép bởi Quy chế và Tiêu chuẩn Ứng xử.

Hành động của ông Smith tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là một sự kiện gây sốc, đầy đau buồn khi được chứng kiến ​​trực tiếp và trên sóng truyền hình. Anh Rock, chúng tôi xin lỗi anh vì những gì anh đã trải qua trên sân khấu của chúng tôi và cảm ơn anh vì sự kiên cường của anh trong khoảnh khắc đó. Chúng tôi cũng xin lỗi những nghệ sĩ được đề cử, khách mời và người xem vì những gì đã diễn ra trong thời gian lẽ ra phải là một sự kiện đầy kỷ niệm.

Mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng tôi không thể lường trước được. Trong khi chúng tôi muốn làm rõ rằng ông Smith đã được yêu cầu rời khỏi buổi lễ và từ chối, chúng tôi nhận ra rằng phải xử lý tình huống theo cách khác.

Vợ chồng Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022

PEOPLE

Tối 28.3, Chủ tịch AMPAS David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson đã gửi thư đến toàn thể thành viên. Ban lãnh đạo chia sẻ sự “phẫn nộ” của họ về hành động của Will Smith vì đã “làm lu mờ” đêm trao giải khi hai bộ phim CODADune giành được nhiều giải thưởng nhất.

Những khoảnh khắc “điên rồ” trong lịch sử Lễ trao giải Oscar

Cú tát của Will Smith có thể trở thành một trong những khoảnh khắc "điên rồ" nhất trong lịch sử 94 năm trao giải Oscar. Tuy nhiên đó không phải là khoảnh khắc “điên rồ” duy nhất.

Tại buổi lễ năm 1973, Sacheen Littlefeather thay mặt Marlon Brando nhận giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Godfather (ra rạp năm 1972) đã gióng hồi chuông về sự ngược đãi người Mỹ bản địa trong ngành công nghiệp Hollywood. Littlefeather đã kể lại trong bài phỏng vấn năm 2021 với tờ The Guardian rằng sau khi nhận tràng pháo tay và những tiếng la ó từ khán giả, John Wayne đã bị 6 nhân viên an ninh khống chế để ngăn ông lôi cô xuống sân khấu. Đạo diễn hai lần đoạt Oscar Clint Eastwood bước lên sân khấu để công bố Phim hay nhất cho The Godfather cùng lời châm biếm: “Tôi không biết liệu mình có nên trao giải thưởng này thay mặt cho tất cả các diễn viên đóng vai cao bồi từng quay phim Viễn Tây trong những năm qua hay không”.

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị đuổi khỏi AMPAS vào tháng 10.2017 sau bài báo của The New York Times về hành vi sai trái tình dục trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chiến thắng giải Oscar Phim hay nhất cho tác phẩm Shakespeare in Love (1998) của ông không bị hủy bỏ.

Đạo diễn kỳ cựu Roman Polanski bị kết án năm 1978 vì cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi và trốn sang Pháp trước khi bị tuyên án nhưng đã đoạt giải Oscar của Viện Hàn lâm khi chỉ đạo phim The Pianist vào năm 2002. Ông bị trục xuất khỏi AMPAS vào tháng 6.2019 và đã đệ đơn kiện Viện Hàn lâm trước khi tòa xử thua vào tháng 8.2020.

Chris Rock vừa lên tiếng về sự cố tại Lễ trao giải Oscar khi Will Smith tát anh trên sân khấu sau khi anh nói đùa về mái tóc của vợ Smith - Jada Pinkett Smith. Nam diễn viên hài (57 tuổi) có một buổi biểu diễn tại The Wilbur ở Boston (Mỹ) vào tối 30.3 và nói với khán giả: “Tôi vẫn đang xử lý những gì đã xảy ra”.

Hiện số phận của Will Smith, ảnh hưởng đến sự nghiệp điện ảnh của anh sẽ được AMPAS định đoạt vào ngày 18.4 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.