Will Smith xin lỗi Chris Rock sau cú tát ‘trời giáng’ tại Lễ trao giải Oscar 2022

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
29/03/2022 08:23 GMT+7

Tài tử Will Smith (53 tuổi) đã xin lỗi Chris Rock (57 tuổi) hôm 28.3 sau cú tát nam diễn viên hài tại Lễ trao giải Oscar tối 27.3 (giờ Mỹ).

Will Smith đưa ra lời xin lỗi sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho biết sẽ có động thái “xử” Smith vì một hành động bạo lực làm lu mờ các giải thưởng hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh, theo Reuters.

Cú tát “trời giáng” của Will Smith trên sân khấu Oscar

REUTERS

Trong một bài viết đăng trên Instagram, Will Smith nói rằng hành vi của anh tại buổi lễ Oscar trực tiếp trên truyền hình là “không chấp nhận được và không thể bào chữa được”. “Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai”, Will Smith viết.

Nam tài tử nổi tiếng đã sải bước lên sân khấu và tát thẳng vào mặt Chris Rock sau khi nam diễn viên hài đùa cợt về sự xuất hiện của vợ Smith, đưa ra những lời khiếm nhã chuyện vợ anh bị rụng tóc. Ít phút sau, Will Smith đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn cha của hai ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams trong phim King Richard.

Will Smith xin lỗi Chris Rock sau cú tát tại Lễ trao giải Oscar 2022

Chris Rock nói đùa về vợ Smith là Jada Pinkett Smith, đề cập đến bộ phim GI Jane năm 1997, trong đó nữ diễn viên Demi Moore cạo đầu. Không rõ liệu Rock có biết rằng vợ của Smith mắc chứng bệnh gây rụng tóc hay không. “Những trò đùa như thế của tôi là một phần thuộc về công việc. Nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng và tôi đã phản ứng một cách bản năng. Tôi rất xấu hổ vì hành động này vì không thể hiện được một người đàn ông trưởng thành”, Smith cho biết hôm 28.3.

Will Smith ngồi cạnh vợ tại Lễ trao giải Oscar 2022 với mái đầu rụng gần hết tóc

REUTERS

Trước đó, AMPAS gồm 9.900 thành viên đã lên án hành động của Smith, cho biết họ đang xem xét lại sự việc. “Chúng tôi bắt đầu xem xét chính thức xung quanh vụ việc và sẽ tìm hiểu thêm hành động lẫn hậu quả, phù hợp theo quy chế, tiêu chuẩn ứng xử, luật pháp của bang California”, đại diện AMPAS xác nhận và nêu rõ “phản đối mọi hình thức lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử”. Các thành viên AMPAS muốn duy trì các giá trị “tôn trọng nhân phẩm, hòa nhập và một môi trường hỗ trợ thúc đẩy sự sáng tạo”.

Theo chính sách, nếu vi phạm có thể bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi tổ chức, thu hồi giải Oscar hoặc mất tư cách nhận giải thưởng trong tương lai.

SAG-AFTRA - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Đài phát thanh Mỹ - gọi hành động của Smith là "không thể chấp nhận được" đồng thời cho biết họ đã liên lạc với AMPAS, đài truyền hình ABC "để đảm bảo hành vi này được giải quyết một cách thích hợp".

Will Smith khóc khi nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

REUTERS

Việc AMPAS thu hồi tư cách thành viên là chuyện hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Nhà sản xuất Harvey Weinstein đã bị trục xuất khỏi AMPAS vào năm 2017 sau khi hơn 30 phụ nữ cáo buộc ông ta tấn công tình dục.

Trong tuyên bố của mình, Smith cũng gửi lời xin lỗi đến AMPAS, các nhà sản xuất chương trình, những người tham dự, khán giả, gia đình Williams và "gia đình King Richard của tôi".

Các giám đốc điều hành studio giữ im lặng về vụ Smith. Nam diễn viên hiện có các dự án hợp tác với Netflix, Disney+ và Apple TV+. Các công ty này cũng không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới.

Là một trong những ngôi sao có khả năng sinh lời cao nhất của Hollywood, Will Smith thu hút khán giả qua các bom tấn như Independence Day, Men in Black… thu về hơn 9 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu.

Các nhà sản xuất giải Oscar hy vọng một đêm đáng nhớ hôm 27.3 để phục hồi lượng khán giả theo dõi lễ trao giải sau mức xếp hạng thấp kỷ lục trong các năm qua. Họ đưa đến ba nữ diễn viên dẫn chương trình, mở màn với phần biểu diễn của Beyoncé và rút ngắn một số bài phát biểu nhận giải. Nhưng cú tát của Will Smith đã lan truyền mạnh mẽ, với những bức ảnh và video tràn lan trên mạng xã hội gây hiệu ứng không tốt cho ban tổ chức. Tuy nhiên lượng người xem truyền hình đã tăng mạnh trong năm nay, lên mức trung bình 15,36 triệu lượt xem, tăng 56% so với năm 2021, theo ước tính sơ bộ. Con số này vẫn còn thấp so với thời "hoàng kim" của Lễ trao giải Oscar.

Nhiều nghệ sĩ Hollywood tố cáo hành động của Smith. “Will Smith nợ Chris Rock một lời xin lỗi. Không có lý do gì để bào chữa cho những gì anh ấy đã làm”, nhà làm phim Rob Reiner nói trên Twitter. Một số người khác ủng hộ Smith vì đã bênh vực vợ mình. “Đó là những gì chồng bạn phải làm, đúng không?”, diễn viên hài Tiffany Haddish nói với tạp chí People.

Trong một diễn biến khác, nhà quảng bá quyền anh Jake Paul có cú đề nghị đầy "thách thức", đưa cho Will Smith và Chris Rock mỗi người 15 triệu USD để bước lên võ đài giải quyết mâu thuẫn sau khi Smith tát Rock trong Lễ trao giải Oscars hôm 27.3. “Tôi sẽ trao 15 triệu USD cho Will Smith và 15 triệu USD cho Chris Rock để sẵn sàng cho trận đấu. Hãy kết nối điện thoại của tôi với đại diện quyền anh của Will Smith càng sớm càng tốt”, Paul viết trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.