Will Smith thú nhận sau cú tát Chris Rock tại Oscar: 'Tôi thua rồi'

30/11/2022 07:16 GMT+7

Nam diễn viên Will Smith nói về khoảnh khắc gây sốc khi anh tát và quát diễn viên hài Chris Rock một cách thô tục vì nói đùa về kiểu tóc của vợ anh tại lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith thú nhận: “Tôi thua rồi” và anh hiểu một số người chưa sẵn sàng xem bộ phim mới có anh đóng, theo Reuters.

Xuất hiện trong chương trình The Daily Show with Trevor Noah vào tối 28.11 để quảng bá cho bộ phim mới Emancipation, nam diễn viên nhớ lại sự cố làm lu mờ lễ trao giải hàng đầu của Hollywood vào tháng 3 vừa qua.

Will Smith đã giành giải Oscar đầu tiên hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim về 2 ngôi sao quần vợt Williams là King Richard, sau đó đã bị cấm tham dự Lễ trao giải Oscar trong 10 năm vì sự cố này.

Khoảnh khắc Will Smith tát Chris Rock

reuters

“Đó là một đêm kinh hoàng như bạn có thể thấy. Có rất nhiều sắc thái tâm lý và sự phức tạp. Nhưng rồi tôi đã đánh mất mọi thứ. Tôi trải qua điều gì quá lạ vào đêm hôm đó... không phải tôi đang biện minh cho hành vi của mình... Tôi từng là cậu bé chứng kiến ​​cha mình đánh mẹ mình... Tất cả những điều đó chỉ là bột phát, không phải là những gì tôi muốn”, Smith nói với Noah.

Tại lễ trao giải Oscar, Rock đang trên sân khấu trao giải khi nói đùa về vợ của Smith - Jada Pinkett Smith - liên quan đến bộ phim GI Jane năm 1997, trong đó nữ diễn viên Demi Moore cạo trọc đầu. Không rõ liệu Rock có biết rằng Pinkett Smith mắc chứng rụng tóc hay không.

Will Smith bước lên sân khấu và tát Chris Rock. Nam diễn viên 54 tuổi đã công khai xin lỗi danh hài và Học viện Điện ảnh.

Will Smith (trái) và Ben Foster trong phim Emancipation

imdb

“Đó là cơn thịnh nộ bị kìm nén trong một thời gian dài... nhưng tôi hiểu nỗi đau”, Smith nói với Noah.

Emancipation do Antoine Fuqua đạo diễn, kể về một người đàn ông thoát khỏi chế độ nô lệ, sẽ được phát hành vào tháng tới, đủ điều kiện tranh giải Oscar 2023.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với kênh truyền hình FOX 5, Smith nói rằng anh ấy “hoàn toàn hiểu” nếu một số khán giả chưa sẵn sàng xem phim anh ấy đóng. “Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Hy vọng nhất của tôi là hành động đó không ảnh hưởng đến nhóm sản xuất phim”, Will Smith xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.