World Cup 2022: HLV Hansi Flick nói về tương lai sau khi Đức bị loại

02/12/2022 08:00 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Đức đang nổi cơn thịnh nộ khi lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển quốc gia không bước qua được vòng bảng ở Vòng chung kết World Cup. Vì thế, HLV Flick khó tiếp tục với cương vị của mình.

Jamal Musiala cầu thủ hay nhất của tuyển Đức nhưng được đào tạo ở Chelsea

AFP

Vừa bước vào phòng họp báo, HLV Hansi Flick đã bị báo chí đặt câu hỏi về việc liệu ông có từ chức hay không khi người hâm mộ đang rất tức giận. Cựu HLV CLB Bayern Munich nói: “Tôi chưa thể trả lời câu hỏi này vào lúc này khi tuyển Đức vừa mới bị loại. Có thể tôi sẽ có cuộc nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Đức rồi mới quyết định. Tôi khá buồn và tức giận khi toàn đội đã không tận dụng sức ép trong hiệp 1 để ghi nhiều bàn thắng, chúng tôi đã để Costa Rica vùng lên. Nếu chúng tôi chơi tốt hơn, đừng có mắc lỗi, phí phạm cơ hội thì chúng tôi đã có thể gây sức ép lên Tây Ban Nha. Nhưng dù sao lúc này chúng tôi đã bị loại và phải đối mặt với thực tế”.

HLV Hansi Flick có thể phải sớm rời ghế HLV tuyển Đức

AFP

Nói về sự cải tổ để giúp tuyển Đức mạnh lên, ông Hansi Flick nói rằng Đức cần thay đổi hệ thống đào tạo trẻ. Việc không có nhiều cầu thủ trẻ tốt khiến tuyển Đức không có đội ngũ kế thừa.

Bản tin World Cup (02.12): “Samurai xanh" lại gây ra địa chấn | Bỉ, Đức tức tưởi rời World Cup

Trong trận thắng Costa Rica, tuyển Đức có cầu thủ trẻ Jamal Musiala của Bayern Munich chơi rất tốt với 8 pha dứt điểm trong đó có 2 pha trúng khung thành và 2 pha bị thủ môn cản phá. Jamal Musiala cũng lập kỷ lục với 24 lần chạm bóng trong vòng cấm địa của đối phương, nhưng cầu thủ 19 tuổi này được đào tạo tại học viện Chelsea (Anh), chứ không phải trưởng thành từ các lò đào tạo của bóng đá Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.