World Cup 2022: HLV tuyển Malaysia nhắm ngôi sao người Anh làm 'người gác đền'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2021 10:45 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe khá hài lòng về thủ môn gốc Anh Samuel Somerville, người lần đầu được gọi lên tuyển Malaysia để chuẩn bị cho các trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023.

Trở thành thủ môn số 1 của tuyển Malaysia vốn là giấc mơ của Samuel Somerville và sau nhiều năm chờ đợi, cầu thủ xuất thân từ bóng đá Anh đã có cơ hội khi được HLV Tan Cheng Hoe điền tên vào danh sách 25 tuyển thủ chuẩn bị đến UAE. Theo báo giới Malaysia, khát khao của thủ thành số 1 của CLB Penang FC đã thành hiện thực khi anh rất nỗ lực trong các buổi tập để lấy điểm trước chiến lược gia 52 tuổi.

Samuel Somerville (phải) sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh suất đá chính với 2 thủ môn kỳ cựu

FAM

Samuel, được gọi thân thiện ở tuyển Malaysia với cái tên “Sam”, sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với 2 thủ môn dày dặn kinh nghiệm là Farizal Marlias và Khairul Azhan Khalid cho vị trí đá chính trong đội hình tuyển quốc gia. Tuy nhiên, HLV Cheng Hoe cho rằng, mỗi thủ môn được gọi vào đội tuyển quốc gia lần này đều có những lợi thế riêng để thực hiện nhiệm vụ là chốt chặn cuối cùng.
“Hiện tại, tôi đang tập luyện với thể trạng khá tốt cùng 2 thủ môn khác (Farizal và Khairul Azhan), những người đều có kinh nghiệm dày dặn ở tuyển Malaysia. Việc có được vị trí thủ môn chính trong đội hình tuyển Malaysia là dịp để mỗi người phải nỗ lực thể hiện hết mình. Có lẽ lợi thế mà tôi có được là xuất thân từ hệ thống đào tạo bài bản và lớn tiếng hơn khi ở trên sân trong nỗ lực kiềm chế sự hưng phấn của đối thủ", thủ môn 26 tuổi sinh ra ở Anh nói trong một cuộc họp báo.

HLV Cheng Hoe (phải) đang tập trung phục hồi thể lực cho các tuyển thủ Malaysia

FAM

Somerville bắt đầu sự nghiệp của mình với đội bóng hạng 6 Anh là Farnborough. Trước mùa giải 2020, Somerville ký hợp đồng với CLB Penang của Malaysia sau khi chơi cho đội trẻ của Johor Darul Ta'zim. Thủ môn này có bà ngoại là người Malaysia và anh vốn khát khao khoác áo tuyển nước này từ khi còn trẻ do nhận thấy chiều cao của mình (1,75 m) khó có thể hy vọng được đứng trong khung thành của tuyển Anh.
Tuyển Malaysia đã trải qua đợt tập luyện từ ngày 16.5 tại sân Bukit Jalil và sẽ lên đường sang UAE vào ngày 20.5. Theo lịch, Malaysia sẽ gặp UAE tại sân Zabeel, Dubai ngày 3.6, sau đó đụng độ Việt Nam trên sân Al Maktoum (11.6) và đối đầu với Thái Lan cũng tại sân này ngày 15.6. Hiện tại, Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội tranh vé đi tiếp khi đứng nhì bảng G với 9 điểm, kém Việt Nam 2 điểm, xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.