World Cup 2022: HLV tuyển Úc bị phạt trước trận gặp Nhật vì… dắt chó đi dạo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/03/2022 07:33 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) hôm 21.3 cho biết đã phạt HLV Graham Arnold 25.000 USD vì vi phạm các quy định cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 .

Theo FFA, mặc dù bị phạt nhưng HLV Arnold vẫn có thể dẫn dắt Socceroos (biệt danh tuyển Úc) khi họ gặp Nhật Bản trên sân nhà vào ngày 23.3 ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu ông có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước trận đấu.

HLV Graham Arnold của tuyển Úc bị phạt 25.000 USD do vi phạm cách ly

AFP

Đài phát thanh Sydney 2GB đưa tin ông Arnold đã được nhìn thấy dắt chó đi dạo hôm 20.3 tại bể bơi dưới biển ở ngoại ô Bắc Narrabeen của Sydney mà không đeo khẩu trang dù vừa đang cách ly vì có kết quả dương tính Covid-19 3 ngày trước đó.

Quy định về Covid-19 ở phía đông bang New South Wales yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm dương tính phải tự cách ly trong 7 ngày, chỉ được ra ngoài để lấy thuốc hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

HLV Arnold thừa nhận rằng ông đã đi chơi với con chó của mình đến bãi biển Narrabeen. "Tôi thành thật xin lỗi vì sai sót của mình vào hôm chủ nhật (20.3). Lẽ ra tôi không nên rời khỏi nơi ở theo các giao thức tự cách ly của New South Wales. Tôi chấp nhận các biện pháp trừng phạt do lỗi này", FFA dẫn lời HLV Arnold cho biết.

HLV Graham Arnold và tuyển Úc cần thắng 2 trận còn lại để cầm chắc vé dự VCK World Cup 2022

AFP

Giám đốc điều hành của FFA, James Johnson, cho hay họ "thất vọng" khi biết về hành vi vi phạm cách ly của nhà cầm quân 58 tuổi và sẽ phạt 25.000 USD, số tiền này sẽ được quyên góp cho quỹ cứu trợ của Chữ thập đỏ sau trận lũ lụt gần đây trên bờ biển phía đông của Úc. FFA cho biết ông Arnold đã cho kết quả âm tính trong các lần xét nghiệm PCR mới nhất, nhưng vẫn cần phải kiểm tra lại âm tính sau thời gian tự cách ly để có thể tham gia huấn luyện tuyển Úc gặp Nhật Bản, và làm khách trên sân Ả Rập Xê Út 5 ngày sau đó.

Tuyển cần thắng cả hai trận để đảm bảo suất dự VCK World Cup tại Qatar vào cuối năm nay. Tuyển Nhật Bản sẽ giành được vé đến Qatar nếu họ đánh bại Socceroos. Tuyển Úc hiện kém Nhật Bản 3 điểm và đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 4 điểm ở bảng B. Bất chấp kết quả 2 trận tới thế nào, tuyển Úc vẫn đảm bảo vị trí thứ 3 bảng B để đá vòng play-off.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.