World Cup 2022: HLV tuyển Úc nói ngắn gọn về sức mạnh nhà vô địch Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2022 09:17 GMT+7

HLV tuyển Úc Graham Arnold thừa nhận đội bóng của ông thấy Pháp có quá nhiều thứ vượt trội sau khi Socceroos để thua 1-4 trước các nhà đương kim vô địch trong trận mở màn bảng D tại World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay (23.11).

Khi được yêu cầu giải thích về thất bại của tuyển Úc trong cuộc chạm trán ở bảng D tại sân Al Janoub, HLV Arnold cho biết: "Họ là những nhà vô địch thế giới trước đây là có lý do. Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt nhưng về mặt thể chất họ tốt hơn, họ nhanh hơn và mạnh hơn chúng tôi ngày hôm nay rất nhiều. Nhìn chung, các học trò của tôi đã làm mọi thứ có thể”.

HLV Graham Arnold (trái) cho rằng tuyển Pháp quá mạnh

AFP

Tuyển Pháp cần một bàn phản lưới nhà muộn để đánh bại Úc khi 2 đội gặp nhau trong trận mở màn tại World Cup 2018 và Socceroos đã có hy vọng làm điều bất ngờ lần này tại Qatar khi sớm dẫn trước nhờ công của Craig Goodwin. Tuy nhiên, các bàn thắng của Adrien Rabiot, Kylian Mbappe và Olivier Giroud (2 bàn) đã giúp Pháp ngược dòng thắng 4-1.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Đó là một đêm không vui với một số cầu thủ Úc, trong số đó có Nathaniel Atkinson, hậu vệ phải 23 tuổi của CLB Hearts đã không thể cản được Mbappe. "Tôi nghĩ cậu ấy (Nathaniel Atkinson) thực sự đã thi đấu rất tốt. Cậu ấy đã thi đấu hết mình trước một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng làm thế nào để bạn ngăn chặn một cầu thủ nhanh như vậy? Điều đó rất khó. Đó là một bài học tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ và họ sẽ vượt qua nó", HLV Arnold nói.

Tốc độ của Mbappe (áo xanh) khiến hàng thủ tuyển Úc liên tiếp gặp rắc rối

AFP

Giờ đây, HLV Arnold phải nhanh chóng chọn các cầu thủ của mình trước trận đấu quan trọng trước Tunisia, đội đã thể hiện tốt khi cầm hòa Đan Mạch với tỷ số 0-0 ở cùng bảng đấu.

HLV tuyển Úc nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xây dựng niềm tin, năng lượng và sự tập trung trong tuần qua kể từ khi đến nơi tập luyện, và cách chúng tôi bắt đầu, tôi nghĩ rằng toàn đội có niềm tin nhưng bị thua vì những sai lầm của mình. Bây giờ chúng tôi tập trung cho mục tiêu chiến thắng ở trận tới (gặp Tunisia vào lúc 17 giờ ngày 26.11)”. Trong khi đó, tuyển Pháp sẽ đụng độ Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng D vào lúc 23 giờ ngày 26.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.