World Cup 2022: Iran thả hàng trăm tù nhân sau chiến thắng trước Xứ Wales

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2022 21:03 GMT+7

Iran đã trả tự do cho hơn 700 tù nhân sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia trước Xứ Wales ở bảng B World Cup 2022 .

Động thái trên được xác nhận trên trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran ngày 28.11. Trang này thông báo rằng "709 tù nhân đã được trả tự do từ các nhà tù khác nhau trong nước" sau chiến thắng 2-0 của tuyển Iran trước Xứ Wales ở lượt trận thứ 2 bảng B hôm 25.11.

Tuyển Iran đã có một chiến thắng nghẹt thở trước Xứ Wales

AFP

Ở trận đấu trên, 2 pha lập công của Rouzbeh Cheshmi và Ramin Rezaeian ở các phút 98 và 101 đã giúp tuyển Iran thắp cơ hội tranh vé vào vòng 1/8 sau thất bại đậm 2-6 trước Anh ở trận ra quân World Cup 2022.

Ngay sau trận thắng của đội nhà, Tổng thống Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Hossein Amirabdollahian đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của tuyển Iran và HLV Carlos Queiroz về màn trình diễn đầy quả cảm.

Tuyển Iran đang nắm trong tay quyền tự quyết tranh vé vào vòng 1/8

AFP

Hiện tại, tuyển Iran (3 điểm) đang đứng nhì bảng B sau Anh (4 điểm), kế đến là Mỹ (2 điểm) và Xứ Wales (1 điểm). Đội bóng của HLV Queiroz sẽ có quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối gặp Mỹ vào lúc 2 giờ ngày 30.11. Trong khi đó, tuyển Anh sẽ phải cần 1 điểm ở cuộc đấu với “người anh em” Xứ Wales để lọt vào vòng 1/8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.