World Cup 2022: Malaysia thở phào khi được ‘bật đèn xanh’ trước cuộc đấu với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/01/2021 15:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hoan nghênh quyết định của Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) cho phép đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023.

Trước đó, FAM buộc phải hủy đợt tập trung của tuyển Malaysia (dự kiến từ ngày 15 - 26.11) do chính phủ ban hành các lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại để phòng lây lan dịch Covid-19. Điều này đã khiến HLV Tan Cheng Hoe và người hâm mộ bóng đá Malaysia hết sức lo lắng cho cơ hội tranh vé của đội nhà do hơn 1 năm qua không thể tập trung. Hiện tuyển Malaysia (9 điểm) đang đứng thứ hai bảng G, kém Việt Nam 2 điểm, xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

HLV Tang Cheng Hoe của Malaysia an tâm phần nào khi được "bật đèn xanh" tập trung đội tuyển

ĐỘC LẬP

Theo lịch, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ có 2 trận quyết đấu với chủ nhà UAE (ngày 25.3) và đón tiếp Việt Nam vào ngày 30.3, trước khi hành quân đến Thái Lan (15.6). Tuy nhiên, khi mà FAM đang bế tắc trong việc lên kế hoạch tổ chức tập trung đội tuyển thì họ nhận được tin vui từ KBS.

Xem lại trận Việt Nam thắng Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

Theo hãng tin Bernama, ngay sau khi được KBS “bật đèn xanh”, FAM cho biết sẽ ngay lập tức thiết lập các cuộc thảo luận với các bên liên quan, bao gồm cả Hội đồng Thể thao Quốc gia (MSN). Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin cho hay, các cuộc thảo luận cũng sẽ sớm được tổ chức với các đội bóng của thuộc các giải chuyên nghiệp Malaysia (M-League) liên quan đến việc tập trung đội tuyển.

Malaysia (trái) sẽ có trận quyết đấu với Việt Nam trên sân nhà để thắp hy vọng đoạt vé đi tiếp ở bảng G

ĐỘC LẬP

"Xét thấy địa điểm đợt tập trung cần được tổ chức cách ly, nên chúng tôi phải lên kế hoạch cẩn thận để được MSN chấp thuận, đặc biệt là về chỗ ở và cơ sở vật chất hiện trường huấn luyện trước khi có thể định ngày tập trung. Nhiều điều khác cũng cần được xem xét, bao gồm việc triệu tập cầu thủ, vì các CLB thuộc M-League cũng đang chuẩn bị cho trận khởi tranh Super League và Premier League 2021 (2 giải chuyên nghiệp hàng đầu Malaysia) vào cuối tháng 2", ông Hamidin Mohd Amin nói trong một tuyên bố ngày hôm 19.1.
Dẫu vậy, dù được mở đường cho việc tập trung nhưng HLV Cheng Hoe vẫn chưa khỏi lo ngại do có thể không triệu tập đủ quân số để tập luyện. Nguyên nhân là do một số tuyển thủ ở các bang bị hạn chế đi lại sẽ gặp khó trong việc di chuyển đến nơi tập trung đội tuyển, nên phía FAM vẫn hy vọng các cuộc đàm phán triệu tập cầu thủ thành công trước khi đưa ra kế hoạch.
Trước đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Reezal Merican Naina Merican trong một tuyên bố xác nhận rằng đội tuyển quốc gia đã được phép tập trung tập luyện bằng cách tiếp cận cách ly tại MSN ở Bukit Jalil. Theo ông Reezal, MSN có đủ cơ sở vật chất thích hợp để chuẩn bị cho đội tuyển chuẩn bị cho 2 lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.