World Cup 2022: Những ngôi sao trẻ mới hứa hẹn bùng nổ ở vòng 16 đội

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/12/2022 17:37 GMT+7

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe chiếm lĩnh trên truyền thông khi các tuyển quốc gia của họ vượt qua vòng bảng World Cup 2022 , nhưng nhiều sao trẻ khác đang được hứa hẹn bùng nổ tại vòng 16 đội.

Tyler Adams (Mỹ)

Tiền vệ của Leeds thể hiện sự bình tĩnh cả trong và ngoài sân cỏ khi tuyển Mỹ giành một suất vào vòng 16 đội sau trận thắng khó khăn 1-0 trước Iran ở lượt trận cuối vòng bảng. Được bổ nhiệm làm đội trưởng ngay trước thềm World Cup năm nay, cầu thủ 23 tuổi này là nhân tố chủ chốt dẫn đầu một hàng tiền vệ trẻ trung - với Weston McKennie và Yunus Musah - chống lại tuyển Anh và thống trị Xứ Wales tại bảng B. Adams cũng thể hiện sự trưởng thành và điềm tĩnh đáng kể khi anh khéo léo xử lý những câu hỏi không liên quan đến bóng đá trước trận đấu đầy tính chính trị với Iran. Những màn trình diễn của anh ở Qatar được cho là đã lọt vào mắt xanh của một số CLB hàng đầu châu Âu.

Tyler Adams (phải) là đội trưởng trẻ tuổi nhất World Cup 2022

AFP

Cody Gakpo (Hà Lan)

Tiền đạo tuyển Hà Lan là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng sau khi toả sáng tại CLB PSV Eindhoven. Cú đánh đầu của Gakpo trong trận ra quân của tuyển Hà Lan trước Senegal đã phá vỡ thế bế tắc vào cuối trận trong chiến thắng 2-0.

Gakpo của tuyển Hà Lan là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng

AFP

Anh giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước bằng một cú cứa lòng chân trái quyết đoán vào lưới Ecuador trong trận hòa 1-1 và một lần nữa đưa Oranje giành 3 điểm bằng một pha dứt điểm gọn gàng bên cánh phải đánh bại chủ nhà Qatar 2-0. “Cậu ấy (Cody Gakpo) có mọi thứ cần thiết để trở thành một ngôi sao”, HLV tuyển Hà Lan Louis Van Gaal ca ngợi Cody Gakpo khi M.U được cho là đang chào đón chân sút 23 tuổi này.

Enzo Fernandez (Argentina)

Fernandez chưa bao giờ đá chính một trận đấu cho tuyển Argentina trước World Cup 2022, nhưng màn trình diễn ở Qatar đã giúp anh trở thành một phần quan trọng trong đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Fernandez hứa hẹn sẽ bùng nổ ở vòng 16 đội

AFP

Tiền vệ 21 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị để ghi 1 bàn thắng tuyệt vời vào lưới Mexico, sau đó kiến ​​tạo bàn thắng thứ 2 cho tuyển Argentina sau khi đá chính trận đầu tiên trong trận thắng 2-0 trước Ba Lan. Fernandez gia nhập Benfica từ River Plate vào mùa hè vừa qua và nhanh chóng gây ấn tượng, giúp CLB mới đứng đầu bảng ở Champions League. Bàn thắng của Fernandez vào lưới Mexico giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 2 cho Argentina tại World Cup - sau Lionel Messi.

Jude Bellingham (Anh)

Bellingham sẽ xuất hiện ở giải đấu quốc tế thứ 2 sau khi chơi cho tuyển Anh tại EURO năm ngoái, và giờ anh chỉ mới 19 tuổi. Tiền vệ của Borussia Dortmund đã trở thành một phần không thể thiếu trong hàng tiền vệ của HLV Gareth Southgate ở Qatar và đã khẳng định mình với một bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng 6-2 của Anh trước Iran ở trận ra quân. Bellingham đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn với Dortmund và anh hoàn toàn thoải mái bên cạnh Declan Rice, góp phần giúp tuyển Anh đứng đầu bảng B.

Bellingham (phải) thi đấu chững chạc dù mới 19 tuổi

AFP

Josko Gvardiol (Croatia)

Một ngôi sao phòng ngự mới nổi ở một tuyển Croatia cần đổi mới, trong đó đáng nhớ nhất là pha cản phá của Gvardiol đối với Romelu Lukaku đã cứu á quân World Cup 2018 tránh bàn thua ở cuối trận gặp Bỉ tại lượt cuối bảng F, giúp Croatia có trận hòa để đi tiếp.

Gvardiol (phải) sớm trở thành trụ cột tuyển Croatia ở tuổi 20

AFP

Cầu thủ 20 tuổi bị gãy mũi và sưng tấy nghiêm trọng quanh mắt phải chỉ 1 tuần trước giải đấu sau khi va chạm với một đồng đội ở RB Leipzig nhưng điều đó không ảnh hưởng đến anh. Tài năng này không chỉ nổi bật với tư cách là cầu thủ đeo mặt nạ trên sân, mà còn là nền tảng của tuyến sau Croatia - chỉ bị thủng 1 lần tại World Cup 2022. Chứng kiến màn trình diễn của học trò trẻ tuổi, HLV tuyển Croatia, Zlatko Dalic đã phải thốt lên: “Anh ấy là hậu vệ hay nhất thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.