World Cup 2022: Tuyển Anh giữ kín chấn thương của Harry Kane cùng nỗi lo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2022 15:31 GMT+7

Harry Kane được bác sĩ chẩn đoán chấn thương mắt cá chân trước cuộc đụng độ của tuyển Anh với Mỹ ở lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2022 diễn ra ngày 26.11.

Đội trưởng “Tam sư” dính chấn thương trong trận tuyển Anh thắng Iran 6-2 ở World Cup 2022. Điều này buộc Kane phải trải qua đợt kiểm tra mắt cá chân phải trước trận đấu với Mỹ.

Pha bóng khiến Kane dính chấn thương

AFP

Chân sút 29 tuổi này đã có 2 pha kiến ​​tạo trong trận thắng Iran tại sân Khalifa International ở Doha (Qatar). Tuy nhiên, Kane đã khiến các CĐV Anh phải thót tim vào đầu hiệp 2 khi anh bị đau ở bàn chân phải do bị Morteza Pouraliganji (Iran) truy cản bằng một pha vào bóng thô bạo. Tiền đạo đội trưởng của tuyển Anh đã cố gắng thi đấu cho đến phút thứ 75 trước khi rời sân với tư thế hơi khập khiễng và mắt cá chân bị băng.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hiện vẫn giữ kín về tình trạng chấn thương và thể lực của Kane, nên khả năng ra sân của tiền đạo này ở trận gặp Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

CĐV Anh đang "nín thở" chờ kết quả chấn đoán mức độ chấn thương của Kane

AFP

Trước đó, sau trận thắng Iran, HLV tuyển Anh, Gareth Southgate, cũng đã trấn an CĐV khi cho rằng Kane - người đoạt giải “Chiếc giày vàng” tại World Cup 2018, không quá nghiêm trọng.

Kane cũng có vẻ ổn ngay sau trận đấu, nói rằng anh rất vui khi kiến tạo một số bàn thắng dù không thể ghi bàn vào lưới Iran. Khi được hỏi liệu có hài lòng khi đội bóng không phụ thuộc vào số bàn thắng của mình không, Kane trả lời: “Chắc chắn rồi, để tiến xa ở bất kỳ giải đấu lớn nào, bạn cần có bàn thắng, không chỉ từ tiền đạo chủ lực mà từ mọi vị trí".

Kane sẽ hy vọng thoát khỏi chấn thương sớm để theo đuổi kỷ lục ghi 53 bàn thắng cho tuyển Anh của Wayne Rooney, khi tiền đạo của CLB Tottenham đang kém 2 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.