Bóng đá vẫn đứng sau bóng bầu dục, cricket và các môn thể thao phổ biến khác ở New Zealand, quốc gia đồng đăng cai World Cup nữ năm nay với Úc. New Zealand chưa bao giờ thắng trong 15 trận chơi tại World Cup nữ, nhưng họ hy vọng sẽ thay đổi điều đó khi đối đầu với nhà vô địch năm 1995 là Na Uy trong trận khai mạc giải đấu vào ngày 20.7 tại Auckland.
HLV Klimkova (phải) hy vọng đội chủ nhà New Zealand sẽ có khởi đầu thuận lợi ở World Cup nữ 2023
AFP
"Đây là cơ hội để đất nước này không chỉ là một quốc gia đam mê bóng bầu dục mà còn đánh thức tình yêu bóng đá của họ", HLV Klimkova của đội chủ nhà cho biết. Nói về chủ đề này, đội trưởng Ali Riley của đội tuyển nữ New Zealand cho biết thêm: "Hy vọng rằng lần này chúng ta sẽ đạt được mục tiêu giành chiến thắng một trận đấu tại World Cup và làm điều đó trên sân nhà. Đó sẽ là trận đấu vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi. Đây như một cơ hội quảng bá văn hóa thể thao, truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi".
Sau khi đối mặt với đội Na Uy tại sân Eden Park có sức chứa 50.000 người - được biết đến nhiều hơn khi tổ chức các trận bóng bầu dục, đội New Zealand tiếp tục chạm trán với Philippines và Thụy Sĩ ở bảng A.
Tất tần tật về lịch sử World Cup nữ
New Zealand đang xếp thứ 26 trên thế giới và chỉ thắng 1 lần trong 11 trận gần nhất, nhưng HLV Klimkova kỳ vọng các học trò sẽ tỏa sáng khi nhận được sự cổ vũ từ các CĐV nhà. "Sự chăm chỉ và chuẩn bị đã giúp chúng tôi trong tâm thế sẵn sàng. Giờ là lúc để tỏa sáng, và tôi tin rằng những cầu thủ sẽ mang đến màn trình diễn tốt", HLV người CH Czech nói thêm.
Đội tuyển nữ New Zealand quyết tâm có trận thắng đầu tiên ở World Cup
AFP
Đội tuyển nữ Na Uy đã sa sút kể từ khi đoạt chức vô địch World Cup 1995. Họ đã bị chủ nhà và nhà vô địch châu Âu là Anh đánh bại 8-0 ở vòng bảng tại EURO nữ 2022.
Cầu thủ chạy cánh của Barcelona và đội tuyển nữ Na Uy, Caroline Graham Hansen, cho biết World Cup nữ như cơ hội để chuộc lỗi: "Đó là chuyện một năm trước. Tôi nghĩ mọi người trải qua thời gian dài tập trung vào CLB của mình và làm việc với ban huấn luyện mới của đội tuyển, nên mọi thứ cảm thấy rất khác. Chúng tôi có khả năng bắt đầu lại từ đầu và tiếp tục hướng về phía trước. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, luôn có một cơ hội mới, và bây giờ chúng ta lại có nó".
Bình luận (4)
Ở khắp các nước bóng đá nữ đều không được quan tâm nhiều như bóng đá nam. Hy vọng với World cup lần này các đội tuyển nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa.
Một kỳ World Cup đầy sôi nổi,sẽ giúp lan tỏa tình yêu bóng đá đến mọi người
Không phải khơi dậy tình yêu bóng đá cho New Zealand mà là cho toàn thế giới