World Cup xuất hiện xáo trộn đầu tiên, FIFA đổi cả tổ trọng tài vì... chấn thương

Văn Trình
Văn Trình

World Cup 2026 vừa ghi nhận biến động đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu khi trọng tài hàng đầu nước Anh Michael Oliver buộc phải rút lui khỏi nhiệm vụ đầu tiên của mình vì chấn thương.

Sự cố xảy ra chỉ 48 giờ trước trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador thuộc bảng E (6 giờ ngày 15.6, giờ Việt Nam), khiến FIFA phải thay đổi toàn bộ tổ trọng tài được phân công ban đầu.

Theo thông báo từ FIFA, trọng tài Michael Oliver bị chấn thương và không đủ điều kiện để điều khiển trận đấu tại Philadelphia (Mỹ). Ngay lập tức, trọng tài người Pháp Francois Letexier được chỉ định thay thế. Cùng với đó, hai trợ lý trọng tài người Anh Stuart Burt và James Mainwaring cũng phải rút lui, nhường chỗ cho bộ đôi trợ lý người Pháp Cyril Mugnier và Mehdi Rahmouni.

FIFA cho biết: “Do chấn thương, trọng tài Michael Oliver (Anh) được thay thế bởi Francois Letexier (Pháp). Ông Michael Oliver dự kiến sẽ đủ điều kiện trở lại làm nhiệm vụ trong những ngày tới”.

World Cup xuất hiện biến động đầu tiên, FIFA đổi cả tổ trọng tài vì... chấn thương - Ảnh 1.

Trọng tài Michael Oliver bất ngờ gặp chấn thương trước thềm World Cup

ẢNH: REUTERS

Dù FIFA khẳng định đây chỉ là một chấn thương không quá nghiêm trọng, thông tin trên vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông quốc tế. Michael Oliver vốn được xem là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm và có uy tín nhất tại World Cup 2026. Việc ông phải ngồi ngoài ngay trước trận đấu đầu tiên rõ ràng là điều không ai mong muốn.

Ở tuổi 41, Michael Oliver là một trong hai trọng tài người Anh được FIFA lựa chọn điều hành các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ông bắt đầu cầm còi tại Ngoại hạng Anh từ năm 2010 và được đưa vào nhóm trọng tài ưu tú của UEFA từ năm 2018.

Trọng tài Anh từng gây nhiều tranh cãi

Sự nghiệp của Michael Oliver gắn liền với hàng loạt trận đấu đỉnh cao. Ông từng điều khiển nhiều cuộc đối đầu tại Champions League, EURO 2024 và World Cup 2022. Tại Qatar (World Cup 2022), vị trọng tài người Anh được giao nhiệm vụ ở ba trận đấu, trong đó đáng chú ý nhất là trận tứ kết giữa Croatia và Brazil, cuộc đối đầu kết thúc bằng chiến thắng gây sốc của đội bóng châu Âu sau loạt sút luân lưu.

Mùa giải 2025 - 2026 vừa qua, Michael Oliver tiếp tục là một trong những trọng tài bận rộn nhất nước Anh khi điều hành 42 trận đấu ở nhiều đấu trường khác nhau, gồm 29 trận tại Ngoại hạng Anh và 8 trận tại Champions League.

Tuy nhiên, đi cùng với danh tiếng là không ít tranh cãi. Trong nhiều năm qua, Michael Oliver thường xuyên trở thành tâm điểm sau những quyết định gây tranh luận tại Ngoại hạng Anh. Đầu năm 2025, ông hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi rút thẻ đỏ đối với tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal trong trận gặp Wolverhampton. Quyết định này bị hủy bỏ sau khi Arsenal kháng cáo thành công.

Vụ việc khiến Michael Oliver trở thành mục tiêu của hàng loạt lời công kích trên mạng xã hội. Theo truyền thông Anh, nhiều thông điệp mang tính xúc phạm và đe dọa đã nhắm vào vị trọng tài sinh năm 1985 cũng như gia đình ông. Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) khi đó phải lên tiếng bảo vệ Oliver, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát để điều tra các hành vi quá khích.

World Cup xuất hiện biến động đầu tiên, FIFA đổi cả tổ trọng tài vì... chấn thương - Ảnh 2.

FIFA cho biết ông Michael Oliver có thể quay trở lại làm việc nếu hồi phục tốt

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Michael Oliver cũng nhiều lần vướng vào các cuộc tranh luận liên quan đến những quyết định ở các trận cầu lớn của Ngoại hạng Anh và Champions League. Dù vậy, ông vẫn được UEFA và FIFA đánh giá rất cao nhờ bản lĩnh điều hành, khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm ở các sân chơi lớn.

Chính vì thế, việc Michael Oliver được FIFA lựa chọn cho World Cup 2026 không gây bất ngờ. Nhiều chuyên gia thậm chí còn đánh giá ông là ứng viên sáng giá để cầm còi ở những trận đấu thuộc vòng knock-out hoặc thậm chí là bán kết nếu nhanh chóng hồi phục, có thể trở lại làm việc.

World Cup 2026 quy tụ lực lượng trọng tài hùng hậu gồm 52 trọng tài chính, 88 trợ lý trọng tài và 30 trọng tài VAR đến từ khắp các châu lục. Trong bối cảnh công nghệ VAR ngày càng đóng vai trò quan trọng, áp lực dành cho các trọng tài cũng lớn hơn bao giờ hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.