Vụ 'xá lợi tóc Đức Phật': Cả trụ trì và chùa Ba Vàng đều bị phạt

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/01/2024 20:17 GMT+7

Vụ "xá lợi tóc Đức Phật", Đại đức Thích Trúc Thái Minh vừa bị Giáo hội họp kỷ luật.

Chiều 4.1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía bắc đã có phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, liên quan đến vụ "xá lợi tóc Đức Phật". Phiên họp có xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh), về vụ việc trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật".

Vụ 'xá lợi tóc Đức Phật': Cả trụ trì và chùa Ba Vàng đều bị phạt- Ảnh 1.

Hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật

TL


Buổi họp do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư chủ trì. Sau khi xem xét, căn cứ thông tin và dư luận xã hội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp, thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Thanh Niên biết: "Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã đến, đã có thư thỉnh nguyện về những việc vừa qua không xuất phát từ gian dối gì cả. Nhưng vì đã ảnh hưởng tới giáo hội nên Đại đức cũng xin các hòa thượng đại xá". Giáo hội cũng đã chấp nhận lời sám hối liên quan đến vụ xá lợi tóc Đức Phật này.

Cũng theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Hội đồng Trị sự yêu cầu trong vòng 1 năm tới, tuyệt đối không mời các đoàn quốc tế hoạt động giao lưu gì ở chùa Ba Vàng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng đúng quy định của Giáo hội và pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 5.1: Bí ẩn vali tiền 'thất lạc' của cựu bộ trưởng | ‘Xá lợi tóc’ sẽ được xác minh nguồn gốc?

Trước đó, ngày 28.12, chính Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký Văn bản số 895/HĐTS-VP1 yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật" và việc tổ chức sự kiện này. Văn bản cũng yêu cầu gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật" ở chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên quan.

Tất cả những động thái này xuất phát từ việc vừa qua chùa Ba Vàng có trưng bày một sợi tóc được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật". Chùa Ba Vàng còn đưa ra thông tin xá lợi tóc là vô cùng linh thiêng, cao quý; cho nên những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báu cho hiện đời và nhiều đời về sau. Bởi năng lực của Đức Phật vẫn còn đang hiện diện trên thế gian này thông qua xá lợi tóc chuyển động; cho nên khi chúng ta bạch Phật thì Ngài vẫn gia hộ.

Trước thông tin trên, theo chùa Ba Vàng đã có hàng vạn người dân, phật tử kéo về đây chiêm bái, đảnh lễ "xá lợi tóc Đức Phật". Tuy vậy, sau khi thông tin trên được lan truyền trên mạng, người dân hoài nghi về tính xác thực của sợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng trên. Thậm chí, nhiều người còn tìm thấy trên mạng xã hội có bán một loại cỏ khô có hình dáng tương tự.

UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là "xá lợi tóc Đức Phật" chính là hoạt động triển lãm. Vì vậy, đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26.2.2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.