Xả súng đẫm máu trong nhà thờ tại Đức, 6 người thiệt mạng

10/03/2023 06:43 GMT+7

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở thành phố Hamburg của Đức.

CNN đưa tin vụ xả súng xảy ra vào 21 giờ ngày 9.3 (giờ địa phương) tại một sự kiện nhà thờ ở quận GroßBorstel, phía bắc của Hamburg.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, theo đài RTL/NTV liên kết với CNN. Hung thủ xả súng đang trên đường bỏ trốn trong khi lực lượng cấp cứu có mặt tại hiện trường.

Xả súng trong nhà thờ tại Đức, 6 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa gần hiện trường vụ xả súng tại Hamburg tối 9.3

REUTERS

Trong một thông báo, cảnh sát cho biết nhiều người bị bắn và chưa rõ động cơ của hung thủ.

Cảnh sát cũng cảnh báo khu vực xung quanh là "cực kỳ nguy hiểm" và kêu gọi người dân không nên ra khỏi nhà. Lực lượng an ninh dày đặc đã phong tỏa hiện trường vụ án.

Xả súng trong nhà thờ tại Đức, 6 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng

REUTERS

Trong khi đó, tờ Bild của Đức dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho biết có 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo Reuters. Người này còn nói không có dấu hiệu nào cho thấy hung thủ đang trên đường bỏ trốn.

Theo AFP, cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã nhìn thấy nhiều thi thể và người bị thương nặng. Họ nghe thấy một tiếng súng trên tầng trên của tòa nhà và sau đó phát hiện một người ở khu vực đó. "Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào về việc một thủ phạm đang bỏ trốn", một phát ngôn viên cảnh sát nói.

Xả súng trong nhà thờ tại Đức, 6 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Cảnh sát đặc nhiệm bên trong tòa nhà

REUTERS

Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể là một trong số những người thiệt mạng và người được phát hiện ở tầng trên có khả năng là tay súng.

Trong một thông báo trên Twitter, thị trưởng Peter Tschentscher bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất đến gia đình những người thiệt mạng và gọi vụ xả súng là điều gây sốc. Ông Tschentscher cũng kêu gọi người dân cảnh giác và chú ý các thông tin do cảnh sát thông báo.

Xả súng trong nhà thờ tại Đức, 6 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Cảnh sát đặc nhiệm tại hiện trường vụ án

REUTERS

Nước Đức hứng chịu nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây do lực lượng cực đoan. Đáng chú ý là vụ một người Tunisia ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lao xe tải vào khu chợ Giáng sinh tại Berlin vào tháng 12.2016 khiến 12 người thiệt mạng.

Tháng 2.2020, một thành phần cực hữu bắn chết 10 người và làm bị thương 5 người khác tại thành phố miền trung Hanau. Năm 2019, một hung thủ tân phát xít tấn công nhà thờ Do Thái giáo tại thành phố Halle trong ngày lễ của người Do Thái, làm 2 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.