Lại xả súng tại Mỹ, 6 người thiệt mạng

18/02/2023 07:42 GMT+7

Một vụ xả súng xảy ra tại thị trấn nhỏ ở tiểu bang Mississippi (Mỹ) đã khiến 6 người thiệt mạng.

Vụ xả súng xảy ra tại nhiều địa điểm ở thị trấn Arkabutla, quận Tate trong ngày 17.2. Phát ngôn viên Sở an toàn công cộng Mississippi Bailey Martin đã xác nhận thông tin, theo AP.

Arkabutla nằm cách thành phố Memphis (bang Tennessee) 50 km về phía nam và chỉ có khoảng 285 cư dân, theo cuộc điều tra dân số gần nhất.

Lại xả súng tại Mỹ, 6 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nghi phạm Richard Dale Crum

CẢNH SÁT QUẬN TATE

Văn phòng thống đốc bang Tate Reeves cho biết ông đã được báo cáo về vụ xả súng và một nghi phạm nam đã bị bắt. "Vào thời điểm này, chúng tôi tin rằng người đó hành động một mình. Chưa rõ động cơ của ông ta", ông Reeves nói thêm.

Đài địa phương WJTV đưa tin rằng nhà chức trách đã xác định nghi phạm tên Richard Dale Crum. Ông này bị buộc tội giết người cấp độ một và có thể nhận cáo buộc mới.

Cảnh sát địa phương nói rằng các vụ nổ súng xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi và vài ngôi nhà. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ được nhìn thấy bên ngoài cửa hàng vào chiều 17.2 trong khi nhà chức trách giăng dây phong tỏa ngôi nhà.

Cảnh sát Brad Lance cho biết tay súng đi vào cửa hàng và bắn một người đàn ông, sau đó qua căn nhà kế bên ở đường Bend bắn một người phụ nữ. Nghi phạm tiếp tục qua ngôi nhà khác ở dường Arkabutka Dam bắn chết 2 người.

Một cảnh sát phát hiện chiếc xe khả nghi và cố ngăn chặn nghi phạm nhưng người này không dừng lại. Chiếc xe sau đó rẽ vào một ngôi nhà. Tại đây, nghi phạm bị bắt và cảnh sát phát hiện thêm một người chết trong một chiếc xe và một người chết trên đường.

Một trong những hiện trường của vụ xả súng

Một trong những hiện trường của vụ xả súng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Ông Ethan Cash sống gần cửa hàng cho biết đã nghe thấy tiếng súng. "Tôi tỉnh giấc và nhìn qua thì thấy một gã đang đi lại với một khẩu súng sục", ông Cash nói.

Sau đó, nhân chứng sang hiện trường và thấy một người bị bắn. Ông kiểm tra thử nhưng không bắt được mạch của nạn nhân.

Hai trường học trong vùng phải đóng cửa tạm thời khi nghi phạm chưa bị bắt. Sau đó, các nhà trường thông báo lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và toàn bộ học sinh, nhân viên đều an toàn.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc. Đây là vụ giết người hàng loạt đầu tiên tại Mỹ từ ngày 23.1, theo cơ sở dữ liệu của AP/USA Today. Một vụ giết người hàng loạt được định nghĩa là có 4 người thiệt mạng trở lên, không tính hung thủ. Hôm 23.1, một vụ xả súng xảy ra tại 2 trang trại ở thành phố Half Moon Bay, bang California khiến 7 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.