Xạ thủ bắn tỉa Ukraine dùng súng gì để hạ mục tiêu Nga cách 3.800m?

Xạ thủ bắn tỉa Ukraine dùng súng gì để hạ mục tiêu Nga cách 3.800m?

21/11/2023 07:14 GMT+7

Một tay súng bắn tỉa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn trúng một binh sĩ Nga ở khoảng cách gần 4km trên tiền tuyến.

Giới truyền thông Ukraine đưa tin một tay súng bắn tỉa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn trúng một binh sĩ Nga ở khoảng cách 3.800 m trên tiền tuyến.

Trang The Kyiv Independent hôm 19.11 đưa tin đặc vụ SBU đã sử dụng súng trường nội địa Volodar Obriyu để thực hiện phát súng trên. SBU công bố một video, cho rằng các hình ảnh cho thấy mục tiêu gục xuống trong khi những người gần đó hoảng sợ.

Kỷ lục thế giới được công nhận là 3.540m, do một lính đặc nhiệm Canada thực hiện tại Iraq vào giữa năm 2017.

Lính bắn tỉa Ukraine hạ mục tiêu Nga cách 3.800m? - Ảnh 1.

Lính bắn tỉa Ukraine lập kỷ lục thế giới mới với khẩu súng bắn tỉa “Horizon’s Lord”

X.COM

Ngoài video do Ukraine công bố, chưa có thêm bằng chứng xác nhận tuyên bố của SBU. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Súng trường Volodar Obriyu (tạm dịch: Chúa tể Chân trời) do công ty vũ khí Ukraine MAYAK phát triển và sản xuất. Loại súng này được thiết kế cho hoạt động phá hoại và chống phá hoại, để tiêu diệt các xạ thủ bắn tỉa, súng máy cỡ nòng lớn, các tổ hợp tên lửa chống tăng và xe bọc thép nhẹ.

Súng có thể nhanh chóng thay nòng để sử dụng các cỡ đạn khác nhau, giúp tăng đáng kể năng lực chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.