Xả trạm thu phí trên đường cao tốc để giải tỏa ùn ứ

01/05/2022 05:53 GMT+7

Ngay trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, giao thông ùn ứ xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội, TP.HCM và một số vùng phụ cận vào hôm qua (30.4).

Tại khu vực nội thành Hà Nội, từ 15 giờ ngày 29.4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến ở các cửa ngõ phía nam và phía đông TP do người dân di chuyển khỏi thủ đô. Trên các tuyến vành đai và trục xuyên tâm thủ đô như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, QL6, đại lộ Thăng Long, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, đặc biệt là xe vận tải hành khách và ô tô con.

Ùn tắc kéo dài khiến VEC phải xả trạm Cao Bồ và Liêm Tuyền trong sáng 30.4

Nhi Nguyễn

Mất thời gian gấp đôi bình thường

Nhiều điểm xảy ra ùn ứ phương tiện tại các ngã ba, ngã tư do người dân dừng chờ nhịp đèn, trong khi lượng phương tiện quá lớn di chuyển trên các tuyến này để ra khỏi TP. Đặc biệt, trên tuyến vành đai 3 trên cao tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài từ 17 giờ đến hơn 23 giờ đêm 29.4. Không ít trường hợp người dân tại Hà Nội về Nam Định, Thái Bình đã phải mất 5 - 6 tiếng cho quãng đường chỉ hơn 100 km. Đến sáng 30.4, tình trạng ùn ứ tái diễn tại nhiều tuyến cửa ngõ thủ đô về phía bắc và phía nam.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình khiến Tổng công ty quản lý và phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã phải xả trạm Cao Bồ từ 8 giờ 2 đến 8 giờ 54 và trạm Liêm Tuyền khoảng 11 giờ 30 cùng ngày. VEC cho biết khoảng 65.000 - 75.000 lượt phương tiện di chuyển trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình trong ngày cao điểm hôm qua.

Để giảm tải cho cao tốc, khoảng hơn 8 giờ sáng 30.4, lực lượng CSGT túc trực trên tuyến đã điều hướng một phần dòng xe thoát ra khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao trạm thu phí Đại Xuyên, ra hướng QL1A cũ về đoạn tránh TP.Phủ Lý để đi Ninh Bình và Thanh Hóa. Tuy nhiên, lưu lượng xe lớn khiến tuyến QL1 tốc độ lưu thông cũng rất chậm, nhiều đoạn ùn tắc như đoạn qua Tam Điệp - Dốc Xây (Ninh Bình - Thanh Hóa).

Xuất phát từ 6 giờ sáng qua tại Hà Nội, song tới gần 13 giờ gia đình chị H.Mai (ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội) mới về đến TP.Thanh Hóa, thời gian di chuyển gần 7 tiếng, gấp đôi so với bình thường.

Kẹt xe cục bộ nhiều nơi

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 30.4, nhiều khu vực trên các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ. Tại QL51, lượng phương tiện theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu rất đông, đặc biệt là đoạn giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tình trạng xe ùn ứ trên cao tốc buộc chủ đầu tư phải xả trạm thu phí T2 (xã Long Phước, H.Long Thành). “Chúng tôi đã xả trạm T2 từ 8 - 11 giờ ngày 30.4 để giải phóng lượng xe ùn ứ tại trạm”, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đơn vị quản lý QL51) cho hay.

Lượng xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi hướng Phan Thiết, Nha Trang đổ về khá đông khiến đầu ra tại QL1 (H.Thống Nhất, Đồng Nai) xảy ra tình tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền ở đèo Mẹ bồng con (hướng Đồng Nai đi Bình Thuận).

Tại Tây Ninh, từ sáng sớm 30.4, du khách từ TP.HCM đổ về khu du lịch núi Bà Đen tham quan, du lịch đã tăng lên. Tuy nhiên lượng khách tới rải rác, không tập trung đổ về cùng một thời điểm, nên không xảy ra ùn ứ, kẹt xe cục bộ. Cùng thời điểm này, tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng thuộc H.Dương Minh Châu diễn ra sự kiện bay dù lượn thể thao. Hoạt động này thu hút hàng ngàn người dân các tỉnh, thành lân cận đổ về trải nghiệm loại hình thể thao du lịch độc đáo, mới lạ lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Ninh.

Xử lý 7.793 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Chiều 30.4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Lực lượng CSGT trên toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 12,5 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 883 trường hợp, tạm giữ 102 xe ô tô, hơn 1.100 xe mô tô và 15 phương tiện khác. Trong số này có 115 trường hợp chở quá số người quy định.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.