Xác định 2 đại diện cuối cùng tham dự VCK

04/03/2023 07:05 GMT+7

Hôm qua 3.3, vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023 khép lại trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, qua đó xác định 2 đội cuối cùng vào VCK là đội ĐH Văn Lang và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Ở trận play-off đầu tiên trong ngày, đội ĐH Văn Lang giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội ĐH Mở TP.HCM. Xếp nhì ở vòng bảng nhưng các cầu thủ ĐH Văn Lang được đánh giá cao hơn so với đội xếp nhất vòng bảng là ĐH Mở TP.HCM. Nhập cuộc với tâm thế cửa trên, một vài trụ cột của đội ĐH Văn Lang chơi bóng thiếu tập trung khiến HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú phải liên tục nhắc nhở. 

Sau những phút đầu chơi chệch choạc, các cầu thủ đội ĐH Văn Lang dần chơi mạch lạc và tổ chức tấn công sắc bén. Tiền đạo Nguyễn Lâm Sơn ghi dấu ấn cá nhân với pha đi bóng khéo léo, trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội ĐH Văn Lang ở phút 15. Trước khi hiệp 1 khép lại, Lâm Sơn lại tỏa sáng với pha xoay xở tốt trong vòng 16 m 50, ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho ĐH Văn Lang.

Xác định 2 đại diện cuối cùng tham dự VCK - Ảnh 1.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (2) đoạt tấm vé cuối cùng tham dự VCK

Nhật Thịnh

Cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng vòng loại: Trận nào cũng sẽ là chung kết

Trận đấu tưởng như an bài khi đội ĐH Văn Lang có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 nhưng việc thi đấu chủ quan khiến đội bóng này bị đội ĐH Mở TP.HCM trừng phạt với 2 bàn gỡ liên tiếp trong vòng 2 phút (69 và 70) do công của Văn Phòng và Phúc Huy, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút cuối trận đấu diễn ra đầy gay cấn khi các cầu thủ đội ĐH Mở TP.HCM tràn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa. Cuối cùng đội ĐH Văn Lang cũng thở phào với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó đoạt vé tham dự VCK.

Ở trận play-off cuối cùng diễn ra sau đó, đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Các học trò HLV Trần Mạnh Hùng (đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) tạo sức ép tấn công khá áp đảo và có được bàn mở tỷ số ở phút 14 khi Hữu Nghĩa tung cú dứt điểm trúng người Duy Bảo (ĐH Quốc tế Hồng Bàng) vào lưới, mở tỷ số cho đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Phạm Huy ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, qua đó giúp đội này đoạt tấm vé cuối cùng tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.'

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 3.3: Xác định đội cuối cùng vào vòng chung kết

Danh sách 12 đội dự VCK

Sau gần nửa tháng tranh tài vòng loại ở 5 khu vực trên toàn quốc, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 chính thức xác định 12 đội bóng tham dự VCK diễn ra từ ngày 11 - 26.3 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM), gồm: ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân của khu vực miền Bắc; ĐH Tây Nguyên của khu vực nam Trung bộ - Tây nguyên; ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Huế của khu vực miền Trung; ĐH Cần Thơ của khu vực Tây Nam bộ; ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM của khu vực TP.HCM cùng chủ nhà là Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Xác định 2 đại diện cuối cùng tham dự VCK - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.