Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ mở màn chiến dịch vào ngày 14.9, gặp Đài Loan lúc 14 giờ trên sân Shizuoka, Fukuroi. Đây được xem là đối thủ vừa tầm, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thuận lợi để khởi động hành trình bằng một kết quả tích cực.
3 ngày sau, vào 17.9, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào thử thách lớn nhất bảng đấu khi tiếp đón Nhật Bản lúc 17 giờ 30, vẫn trên sân Shizuoka, Fukuroi. Là một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á và thế giới, Nhật Bản chắc chắn sẽ là bài toán cực khó cho hàng phòng ngự Việt Nam.
Trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào ngày 21.9, khi đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 17 giờ 30 trên sân Nagai, Osaka. Đây là cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa, bởi Thái Lan vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á suốt nhiều năm qua. Một kết quả tốt trước đại diện Đông Nam Á này sẽ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ về mặt thành tích mà còn về vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn ở Trung Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 20
ẢNH: VFF
Với bảng đấu có Nhật Bản, mục tiêu giành vé đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trước Đài Loan và Thái Lan. Nếu có thể giành trọn điểm số ở 2 trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng, bất chấp việc gần như chắc chắn phải chấp nhận thua Nhật Bản.
Lịch thi đấu dồn 3 trận trong vòng 8 ngày cũng đặt ra không ít thách thức về thể lực cho các học trò của ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, nhất là khi phải di chuyển giữa 2 địa điểm thi đấu là Fukuroi và Osaka. Dù vậy, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn của đội tuyển nữ Việt Nam, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng các cô gái của chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, quyết tâm để lại dấu ấn tại đấu trường ASIAD 20.
Nếu không có gì thay đổi, các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam được phát trên VTV.
Bình luận (0)