Tháng trước, nhiệt độ trung bình tại Địa Trung Hải là 27 độ C, mức cao nhất tháng 7 trong lịch sử, trong khi một phao quan trắc xa bờ ghi nhận nhiệt độ gần Mallorca (Tây Ban Nha) hồi đầu tháng 8 là 33 độ C, theo Reuters.
Nghiên cứu của mạng lưới phân tích khí hậu toàn cầu World Weather Attribution cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra làm nhiệt độ ấm lên thêm 2 độ C tại Địa Trung Hải và 1,4 độ C tại các vùng biển Tây Âu. "Điều này có khả năng làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái mà các cộng đồng ven biển phụ thuộc để có nguồn thực phẩm và thu nhập, đồng thời cũng dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan đầy nguy hại trên đất liền", theo nhà khoa học khí hậu Claire Bergin tại Đại học Maynooth (Ireland) và là đồng tác giả của nghiên cứu.

Ngọn hải đăng La Coubre (Pháp) nhìn ra Đại Tây Dương
Ảnh: AFP
Kết quả nghiên cứu cho thấy mức nhiệt độ nước biển cao nhất được ghi nhận trong năm nay tại khu vực phía đông và phía tây Địa Trung Hải, cũng như dọc theo vịnh Biscay và bờ biển bán đảo Iberia, "gần như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiệt độ nước biển tăng đột biến khiến các loài như san hô chết hàng loạt, làm gián đoạn nguồn thức ăn của chim và động vật có vú, kéo theo tác động dây chuyền trong chuỗi thức ăn. "Chúng ta đang nhanh chóng tiến gần đến giới hạn sinh học tuyệt đối về khả năng thích nghi của nhiều loài", nhà sinh thái học biển John Bruno tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cảnh báo.
Xương voi ma mút, đạn pháo, chiến hạm: tàn tích bất ngờ trên đáy sông cạn nước
Bình luận (0)