Xác minh thông tin cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành

30/06/2023 10:53 GMT+7

Lực lượng chức năng P.Phương Liệt (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đang xác minh, làm rõ vụ việc một cháu bé 9 tuổi bị chậm phát triển nghi bị cô giáo dạy can thiệp bạo hành.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin và hình ảnh một cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành

Xác minh thông tin cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị cô giáo bạo hành - Ảnh 1.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, bài viết đăng tải về một đoạn tin nhắn chụp màn hình qua Zalo được cho là của phụ huynh cháu bé 9 tuổi. Phụ huynh này cho biết con mình bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nên gia đình đã nhờ giáo viên can thiệp dịp nghỉ hè.

Phụ huynh này nhờ giáo viên can thiệp mỗi ngày 2 giờ, mỗi giờ 200.000 đồng với số tiền 13 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi về nhà thì phụ huynh nhận ra con mình bị bầm tím vùng mông và trên người.

Nội dung tin nhắn cũng thể hiện địa chỉ phụ huynh cho con học tại tòa nhà số 360 Giải Phóng (P.Phương Liệt).

Xác minh thông tin cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành

Bài viết sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ "chóng mặt". Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng nhiều người cho rằng nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại là trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cần vào cuộc ngay để bảo vệ em nhỏ.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 30.6, một lãnh đạo UBND P.Phương Liệt cho biết chính quyền đã nắm được thông tin mạng xã hội đăng tải, đồng thời đang yêu cầu Công an P.Phương Liệt báo cáo.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an P.Phương Liệt cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc trên từ ngày 26.6. "Đơn vị đã giao cho cán bộ phụ trách hình sự trực tiếp xác minh làm rõ và sẽ thông tin cụ thể sau", vị lãnh đạo nói.

Xem nhanh 12h ngày 30.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.