Xâm hại, chặt hạ hơn 18 ha rừng ở Quảng Trị để lấy đất làm nương

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/04/2022 09:32 GMT+7

H.Đakrông (Quảng Trị) đã tổ chức đoàn xác minh vào hiện trường và xác định có khoảng 18,644 ha rừng ở tiểu khu 699, 708 (xã Đakrông) bị chặt hạ, phát luỗng (phát dây leo, cây bụi trước khi khai thác chính)…

Sáng 22.4, ông Lê Đại Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết hôm 21.4, UBND huyện tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường khu vực bị xâm hại rừng tại tiểu khu 699, 708 do ông Lợi làm trưởng đoàn, cùng các ngành chức năng tiếp cận hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp xử lý việc phá rừng tại khu vực này.

Theo ông Lợi, UBND H.Đakrông đã có báo cáo với UBND tỉnh Quảng Trị về vụ việc.

Đoàn kiểm tra do ông Lê Đại Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Đakrông vào hiện trường hôm 21.4

Thanh Lộc

Theo đó, qua các đợt kiểm tra rừng, lực lượng kiểm lâm huyện, công an, quân sự và Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Làng Cát (xã Đakrông) đã phát hiện tổng cộng 18 vị trí bị phát luỗng, chặt hạ cây rừng. Khu vực này cách xa đường giao thông, địa hình núi cao, đi lại rất khó khăn.

Tổng diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại, chặt hạ vào khoảng 18,644 ha. Trong đó, rừng do UBND xã Đakrông quản lý: 5,884 ha; rừng đã giao cho cộng đồng thôn Pa Tầng: 1,48 ha; rừng giao cho hộ gia đình: 11,28 ha.

Khu vực rừng bị chặt phá cách xa đường giao thông, địa hình núi cao

thanh lộc

Trong 18,644 ha rừng tự nhiên này, một số người đã dùng máy cưa xăng hạ toàn bộ cây rừng, vẫn chưa đốt. Thời gian chặt hạ trước 10 - 20 ngày kể từ thời điểm kiểm tra lần 2 (ngày 12.4). Phát hiện 20 hộp gỗ nhóm 5, nhóm 6 có khối lượng khoảng 2 m.

Số diện tích rừng bị phát luỗng, chặt hạ là khá lớn

thanh lộc

Theo thông tin từ người dân, những người xâm hại rừng là người ở thôn Làng Cát (xã Đakrông). Những người này phá rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nương rẫy.

Một thân cây bị chặt hạ

thanh lộc

Theo ông Lợi, sau khi phát hiện vụ việc, UBND H.Đakrông (Quảng Trị) đã chỉ đạo thành lập chốt bảo vệ rừng tại khu vực bị xâm hại để bảo vệ hiện trường, ngăn chặn việc xâm hại mới kết hợp công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường; Triệu tập những người tình nghi vi phạm về lấn chiếm, phá rừng tự nhiên và các hộ gia đình được giao rừng tự nhiên để làm việc, lấy lời khai, lập hồ sơ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, UBND H.Đakrông (Quảng Trị) chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng công an, viện kiểm sát, kiểm lâm, để củng cố hồ sơ, thống nhất phương án xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án chăm sóc, trồng mới để khôi phục lại diện tích rừng bị chặt hạ; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất nương rẫy và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.