Xây 'cao tốc' trong lòng dân: Biết cúi xuống và lắng nghe dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/04/2023 06:21 GMT+7

Nếu muốn tháo gỡ nhanh vướng mắc cho cao tốc Bắc - Nam sớm thành hình, chính quyền địa phương, mà trực tiếp là Hội đồng giải phóng mặt bằng và đại diện chủ đầu tư, cần cúi xuống, lắng nghe dân…

KHI CỘT MỐC BIẾT "ĐI"…

Sau Tết Nguyên đán, những cột mốc lộ giới từng được các hộ dân và chính quyền địa phương, đại diện nhà đầu tư (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) thống nhất từ trước, được phát hiện đã dịch chuyển một cách bí hiểm. Chính người dân thuộc diện được bồi thường đất do cao tốc đi qua địa bàn Quảng Trị nhận ra sự việc hy hữu "cột mốc biết đi" này. Họ lập tức phản ứng, vì chủ đầu tư đã tự ý dịch chuyển vị trí cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) sau khi địa phương hoàn tất đo đạc, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng.

Gia đình bà Hồ Thị Chưa (thôn Bến Tắt, xã Linh Trường, H.Gio Linh) bị thu hồi gần 1,9 ha đất rừng để thực hiện dự án cao tốc, đồng ý khoản tiền hỗ trợ 750 triệu đồng, cho phép cắm mốc GPMB để bàn giao. Tuy nhiên, trước ngày nhận tiền, bà Chưa phát hiện vị trí cắm mốc bị dịch chuyển khỏi vị trí đã thống nhất tới 10 m. Tương tự, ông Hoàng Văn Thành (thôn Xuân Hòa, xã Gio An, H.Gio Linh) chấp thuận việc thu hồi khoảng 0,42 ha đất và tài sản trên đất của mình để phục vụ dự án thành phần cao tốc. Sau khi đo đạc, thống nhất và cắm mốc, chỉ một thời gian ngắn sau đó ông Thành phát hiện cọc GPMB bị di dời khỏi vị trí ban đầu đến gần 50 m. "Làm kiểu này thì ai mà chẳng bức xúc? Quyền lợi chúng tôi bị xâm phạm trắng trợn quá!", ông Thành nói.

Xây 'cao tốc' trong lòng dân: Biết cúi xuống và lắng nghe dân  - Ảnh 1.

Người dân xã Gio An (H.Gio Linh, Quảng Trị) phát hiện nhiều cột mốc giải phóng mặt bằng đã bị chủ đầu tư tự ý di dời

THANH LỘC

Chủ tịch UBND xã Gio An Nguyễn Văn Song cho hay sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương kiểm tra và phát hiện có hàng chục vị trí cắm mốc GPMB qua thôn Xuân Hòa bị dịch chuyển khỏi vị trí đã bàn giao. Và không chỉ xảy ra ở H.Gio Linh, mà các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ cũng có tình trạng các cột mốc GPMB của dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ bị dịch chuyển.

Trước thực trạng này, không để nỗi bức xúc của người dân "lớn lên từng ngày", UBND tỉnh Quảng Trị lập tức vào cuộc. Trong tháng 3, UBND tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến Bộ GTVT đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư dự án chấm dứt việc tự ý điều chỉnh vị trí mốc GPMB. "Phải đặt vai trò người dân làm trung tâm. Trường hợp cần điều chỉnh phạm vi GPMB phải thông báo đến chính quyền địa phương để lấy ý kiến người dân trước khi thực hiện di chuyển vị trí cắm mốc", văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị ghi rõ.

Và cũng trong tháng 3, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị rút kinh nghiệm trong việc thay đổi vị trí mốc GPMB đã bàn giao khi chưa thống nhất với chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB (là UBND tỉnh Quảng Trị). Bộ GTVT đề nghị phía chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai GPMB.

Liên quan tình trạng trên, Hội đồng giải phóng mặt bằng cao tốc của H.Cam Lộ và H.Gio Linh cho biết khi phát hiện vụ việc các ban đã làm việc với chủ đầu tư. Theo đó, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đã nhận thiếu sót, nguyên nhân là đơn vị tư vấn và những người trực tiếp cắm mốc của đơn vị đã hiểu chưa đúng về việc mở rộng đường ở một số vị trí và tự động cắm mốc mới mà không thông qua chính quyền địa phương và người dân. Hiện đơn vị này đã đưa cột về lại các vị trí cũ.

Xây 'cao tốc' trong lòng dân: Biết cúi xuống và lắng nghe dân  - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thường xuyên cử nhiều đoàn công tác về địa phương nắm bắt, lắng nghe, giải quyết công tác giải phóng mặt bằng

NHỮNG "CÁNH TAY NỐI DÀI"

Hôm 20.3, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác GPMB tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký quyết định thành lập 5 tổ công tác của Ban chỉ đạo GPMB cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Ở mỗi tổ công tác có một Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên. Các tổ công tác này có nhiệm vụ chỉ đạo công tác GPMB các dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, cảng biển Mỹ Thủy, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế đông - tây, dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đường tránh phía đông TP.Đông Hà, cảng hàng không Quảng Trị. Như một "cánh tay nối dài" của Ban chỉ đạo GPMB cấp tỉnh của Quảng Trị, nhiệm vụ của các tổ công tác là kiểm tra, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong GPMB. Họ sẽ gần và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân hơn…

Xây 'cao tốc' trong lòng dân: Biết cúi xuống và lắng nghe dân  - Ảnh 3.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua H.Cam Lộ (Quảng Trị) đang được khẩn trương thi công

NGUYỄN PHÚC

Theo ông Hưng, dù thời gian qua các sở, ngành, địa phương ở Quảng Trị có nhiều nỗ lực, nhưng nhìn chung vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao theo yêu cầu. "GPMB là nhiệm vụ then chốt, được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền để thực hiện thành công các dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm để góp phần tạo đột phá, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, như dự án cao tốc Bắc - Nam. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, nhất là với người đứng đầu, từ đó quyết tâm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác này. Tất cả phải hài hòa lợi ích chung của chính quyền, chủ đầu tư và người dân", ông Hưng nhấn mạnh.


"Người dân cũng cần được khen"

Ngày 4.4, UBND H.Cam Lộ (Quảng Trị) phê duyệt kinh phí hơn 681 triệu đồng khen thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng công trình dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn H.Cam Lộ. Theo đó, có 3 tổ chức và 137 gia đình, cá nhân thuộc các xã Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Tuyền đã gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước về GPMB của dự án cao tốc được tuyên dương, khen thưởng. "Người dân cũng cần được khen chứ! Tôi đã đến nhiều gia đình và thấy họ treo bằng khen này ở những vị trí trang trọng, kể cả đó là nhà tạm chờ tái định cư. Chứng tỏ họ cũng tự hào về những gì mình đã làm và được ghi nhận", ông Bùi Văn Luật, Phó chủ tịch Hội đồng GPMB cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ của H.Cam Lộ, nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.