Xây dựng Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn và khác biệt, tầm vóc thế giới

03/06/2024 05:54 GMT+7

Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh, diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình).

Tối 2.6, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949 - 15.7.2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2024). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa và lời chúc mừng lễ kỷ niệm.

1_TTXVN.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm

TTXVN

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng; thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo một số tỉnh thành nước bạn Lào, các tỉnh thành lân cận tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, gia đình người có công, quần chúng nhân dân…

Mang trong mình hào khí ngàn xưa của ông cha

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết từ năm 1604, khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đặt tên phủ Quảng Bình, vùng đất "địa linh nhân kiệt" này sản sinh, nuôi dưỡng nhiều bậc anh hùng, danh nhân, hào kiệt trí dũng; tiêu biểu là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Quảng Bình đã thể hiện khí phách kiên trung, anh dũng, quyết tâm cùng toàn dân tộc đấu tranh giành lại độc lập, thống nhất non sông, đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn cam go, Quảng Bình đã lấy ngày 15.7.1949 làm ngày Quảng Bình quật khởi, mở ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh, khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Trong kháng chiến chống Mỹ, tinh thần "Quảng Bình quật khởi" tiếp tục được phát huy, được Bác Hồ gửi thư khen và tặng danh hiệu thi đua là quê hương "Hai giỏi", làm lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc mà tiêu biểu là phong trào thi đua "Gió Đại Phong", đã trở thành Lá cờ đầu trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp toàn miền Bắc.

3. [Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1.]_[THANH LỘC].jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1

THANH LỘC

Đất nước thống nhất, Quảng Bình gắn bó trong "ngôi nhà chung" Bình Trị Thiên để xây dựng, kiến thiết quê hương. Ngày 1.7.1989, Quảng Bình chính thức được tái lập, đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng: ngày Quảng Bình trở về với địa giới hành chính và tên gọi vốn có trong lịch sử.

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, từ xuất phát điểm thấp, đến nay Quảng Bình đã phát triển về mọi mặt KT-XH, trong đó năng lượng xanh, du lịch dịch vụ trở thành mũi nhọn với những điểm đến hấp dẫn như: Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, suối nước nóng Bang Onsen, Làng du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa…

"Mỗi bước phát triển của Quảng Bình hôm nay mang trong mình hào khí ngàn xưa của ông cha trao lại, của bao thế hệ người dân Quảng Bình dày công vun đắp, xây dựng và bảo vệ", ông Thắng nhấn mạnh.

Phát triển Quảng Bình thành trung tâm du lịch khám phá thiên nhiên

Phát biểu với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dù đã qua nhiều lần thay đổi địa giới, tên gọi… nhưng Quảng Bình luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi giao thoa hội tụ của những nền văn hóa lớn, tạo nên những giá trị lịch sử, văn hóa đa dạng, hun đúc phẩm chất con người Quảng Bình cao quý, ôn hòa, thông minh, can trường, đoàn kết, vượt qua thiên tai địch họa và mọi thách thức.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh]_[BÁ CƯỜNG].jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

BÁ CƯỜNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích ấn tượng toàn diện của Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới, Quảng Bình có cơ hội to lớn phát triển bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung với trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... Để đạt những mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình cần tập trung vào một số định hướng, nhiệm vụ giải pháp quan trọng.

Trong đó, chú ý tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, bằng sức mạnh nội sinh, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém… Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa những tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Quảng Bình; coi đây là cốt cách, bản sắc riêng và là nguồn lực to lớn để Quảng Bình phát triển, thịnh vượng và bền vững.

"Quảng Bình cần đặc biệt tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách tạo đột phá, phát triển Quảng Bình trở thành trung tâm của du lịch khám phá thiên nhiên, là điểm đến hấp dẫn và khác biệt, tầm vóc thế giới, phát huy lợi thế vương quốc hang động… để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá, phát triển KT-XH, gắn với lợi ích cộng đồng, phát triển bền vững của tỉnh", Thủ tướng nhấn mạnh.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các bạn Đoàn viên, thanh niên tại xã Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình)]_[THANH LỘC].jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các bạn Đoàn viên, thanh niên tại xã Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình)

[THANH LỘC

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Bình cần phát triển nguồn lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hình thành các khu đô thị mới, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các ngành lịch vực mới nổi; phát huy lợi thế về cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế để đưa Quảng Bình trở thành một đầu mối giao thương quan trọng ở miền Trung...

THỦ TƯỚNG VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, THỊ SÁT CÁC DỰ ÁN TẠI QUẢNG BÌNH

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Quảng Bình, sáng 2.6, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đến thị sát, đôn đốc các dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình…

Tại các dự án, Thủ tướng yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan với các dự án cần tiếp tục làm việc với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc 3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Thủ tướng đề nghị tỉnh huy động lực lượng thanh niên, nhất là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Thủ tướng cũng lưu ý cần quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống cán bộ, công nhân, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như hiện tại.

Cũng trong sáng 2.6, đoàn công tác của Thủ tướng đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (xã Lý Trạch, H.Bố Trạch) và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thăm xã Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy). Sau khi trò chuyện với nhân dân, các cựu chiến binh…, Thủ tướng đã trao 200 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Mỹ Hà (xã Mỹ Thủy). Thủ tướng cũng đến thăm và tặng 100 triệu đồng và nhiều phần quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ở TP.Đồng Hới; thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Quang Ân (80 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới).

Cũng trong chiều 2.6, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Tối cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn công tác T.Ư và tỉnh Quảng Bình đã đến viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.