Xây dựng trái phép, đại gia Pháp bị buộc phá dỡ lâu đài 64 triệu USD

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/03/2019 15:26 GMT+7

Một doanh nhân giàu có ở Pháp đã bị tòa án ra lệnh đập bỏ tòa lâu đài trị giá 57 triệu euro (64 triệu USD hay 1.484 tỉ đồng) vì xây dựng trái phép.

Công tố viên Pierre-Jean Gaury tại tòa án ở xã Aix-en-Provence miền nam Pháp mới đây ra lệnh doanh nhân Patrick Diter phải đập bỏ tòa lâu đài ở thị trấn Grasse, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur và đóng phạt 200.000 euro vì xây dựng trái phép.
CNN đưa tin tòa lâu đài nằm trên mảnh đất rộng gần 3.000 m2 gồm có 18 phòng, 2 bãi đáp trực thăng, khu vườn rộng với hồ bơi, đài phun nước.
Ông Diter mua mảnh đất này hợp pháp nhưng đã xây dựng mà không xin phép. “Ông ta tạo ra tòa lâu đài rất sang trọng”, công tố viên Gaury nói.
Trả lời tạp chí Paris Match, ông Diter cho biết từng tìm một ngôi biệt thự ở vùng Tuscany (Ý) để ở nhưng cuối cùng quyết định tự xây lâu đài của riêng mình ở thị trấn Grasse gần bờ biển Địa Trung Hải.
Nội thất bên trong tòa lâu đài Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Ông mua mảnh đất rộng chỉ khoảng 200 m2 trên đó có một ngôi nhà vào năm 2000. Sau đó, ông cắt một phần cùng ngôi nhà và bán cho một cặp đôi triệu phú người Anh. Ông Diter sau đó mở rộng khu đất của mình lên thành 3.000 m2 lấn ra khu rừng được bảo tồn gần đó.
Ngoài việc xây dựng trái phép, ông Diter còn tổ chức nhiều buổi tiệc làm ảnh hưởng đến hàng xóm và bị nhắc nhở nhiều lần trong thời gian qua. Tòa lâu đài được cho thuê để quay nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và tiệc cưới với giá 50.000 euro/đêm.
Dãy hành lang của tòa lâu đài Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Công tố viên Gaury ra thời hạn phải đập bỏ tòa lâu đài trị giá 57 triệu euro này trong vòng 18 tháng. Sau hạn chót, cứ mỗi ngày tòa lâu đài còn hiện diện thì ông Diter sẽ bị phạt thêm 500 euro.
Bên cạnh đó, hai công ty xây dựng cũng bị phạt 200.000 euro và 50.000 euro vì tham gia dự án trái phép này. Ngày 30.3 là hạn chót để ông Diter kháng án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.