Xây nhà, trồng cây “siêu tốc” cạnh dự án cao tốc ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/03/2022 07:12 GMT+7

Chỉ trong một thời gian ngắn, những vườn cây, những ngôi nhà đã được ồ ạt trồng và xây ở những khu vực dự kiến có cao tốc bắc - nam ngang qua ở địa bàn Quảng Trị.

Bất thường nhà không móng

Dự án đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2 là công trình giao thông đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, riêng đoạn ngang qua Quảng Trị có dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ dài 68 km, tổng mức đầu tư 10.591 tỉ đồng.

Thông tin liên quan đến đại dự án này khiến nhiều người chú ý, và từ đầu năm 2022 trở lại đây có hiện tượng bất thường diễn ra: hàng chục công trình được xây dựng, cơi nới tạm bợ cùng nhiều loại cây trồng “bỗng nhiên” xuất hiện ở khu vực dự án đi qua.

Một ngôi nhà được xây dựng giữa rừng cây ở Quảng Trị.

Thanh Lộc

Nóng bỏng nhất là khu vực các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, TT.Bến Quan (H.Vĩnh Linh), với nhiều căn nhà mới xây dựng không móng, không sắt thép vừa được chính quyền địa phương phát hiện. Đặc biệt, trên đất lâm nghiệp trồng cây tràm, cao su cũng “mọc” lên không ít căn nhà, chuồng trại…

Nhiều người dân còn trồng mới một số loại cây ở các vị trí mà cơ quan chức năng vừa cắm tạm cột mốc đỏ.

Mới đây, qua kiểm tra, UBND xã Vĩnh Hà xác định có 12 hộ gia đình cơi nới, mở rộng diện tích chuồng trại, tường rào với tổng diện tích trên 1.000 m2 và lập biên bản đình chỉ xây dựng.

Tại xã Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Linh), địa phương cũng vừa lập biên bản và đề nghị dừng thi công 3 trường hợp vi phạm hướng tuyến cao tốc, gồm 1 trạm trung chuyển gỗ tràm và nhà xưởng chế biến gỗ cùng với 2 cơ sở buôn bán của hộ dân.

Một ngôi nhà được xây dựng siêu tốc ở H.Gio Linh (Quảng Trị), nơi khu vực được cho là đường cao tốc đi qua.

Thanh Lộc

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh, cho biết tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh đi qua địa bàn huyện với chiều dài hơn 14 km thuộc các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và TT.Bến Quan.

“Hiện, nhiều hộ lợi dụng xây dựng, cơi nới các công trình và trồng cây để hưởng đền bù. Trước tình trạng trên, huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế và có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, ngăn chặn”, ông Tuấn nói.

Bỏ ngoài tai cảnh báo của chính quyền

Ở địa bàn 2 huyện Gio Linh, Cam Lộ cũng xảy ra tình trạng tương tự khi người dân xây dựng nhiều công trình trên đất nông, lâm nghiệp - những nơi được cho là có cao tốc đi qua để chờ đền bù.

Ngôi nhà không móng, không sắt thép ở TT.Bến Quan (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Thanh Lộc

Dù chính quyền và ngành chức năng đã liên tục cảnh báo nhưng tình trạng xây nhà, trồng cây chờ đền bù vẫn diễn ra. Ông Trần Hoài Linh, Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ, khẳng định đến thời điểm này trên địa bàn huyện vẫn chưa cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh nhưng công trình, chuồng trại trái phép đã kịp xuất hiện.

“UBND các xã liên quan đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công một số trường hợp vi phạm”, ông Linh nói.

Tại xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh), chính quyền phát hiện nhiều ngôi nhà được xây dựng cấp tốc và bất thường ở khu vực được cho là đường cao tốc sẽ đi qua.

Thanh Lộc

Ông Dương Đình Quang, Chủ tịch UBND TT.Bến Quan (H.Vĩnh Linh), tỏ ý lo lắng khi thực trạng này sẽ gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng về sau, đặc biệt là hỗ trợ đền bù rất phức tạp.

Để siết tình trạng này, theo ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chính quyền tỉnh đã ra văn bản khẩn để các địa phương ngăn chặn, không để người dân xây dựng các công trình trái phép.

“Việc ồ ạt xây dựng công trình trái phép sẽ gây phức tạp tình hình và thêm thiệt thòi cho người dân, vì khâu đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc địa phương sẽ làm rất chặt chẽ”, ông Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.