Xe bé lấn làn xe to, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ kẹt càng thêm kẹt

12/10/2022 13:29 GMT+7

Vào các khung giờ cao điểm (6 giờ – 9 giờ và 16 giờ– 19 giờ 30), tại cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ, nhiều chủ phương tiện xe máy vẫn cố tình di chuyển lên cầu vượt bất chấp biển cấm, gây tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Xe máy lấn làn ô tô, ô tô lại lấn làn bus BRT. Người đi bộ thì chẳng còn làn nào để đi nữa cả. Lấn làn để đi nhanh hơn…cuối cùng lại khiến ùn tắc nghiêm trọng hơn. Dù đã có chia làn rõ ràng, tình trạng xe này vượt làn xe kia vẫn liên tục xảy ra từ ngày này qua ngày khác trong khung giờ cao điểm tại cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ (TP.Hà Nội).

Tình trạng ùn tắc giao thôngthường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm tại đường Lê Văn Lương

ngọc vũ

"Đường Lê Văn Lương sáng nào cũng tắc, chỉ trừ có cuối tuần là không tắc thôi, có khi cuối tuần cũng tắc. Buổi sáng vội đi làm nên mọi người toàn đi lên vỉa hè để đi cho nhanh thôi. Cứ đi thôi, đường nào có chỗ thì đi thôi chứ không để ý là làn nào với làn nào cả. Nếu đúng làn thì xe máy phải đi ở dưới đường này chứ không được đi lên cầu. Tôi thấy mọi người đi thì tôi cũng đi thôi. Có nhiều xe máy thấy chỗ trống thì cứ đi thôi không cần biết là cấm hay không cấm. Tôi nghĩ là vì thế nên mới gây tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực này", chị Nguyễn Thị Thu, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết.

Xe máy lấn sang làn của ô tô để đi lên cầu vượt bất chấp biển cấm.

Ngọc vũ

Không chỉ đi lên cầu vượt vào giờ cấm, nhiều chủ phương tiện điều khiển xe máy còn lấn vào làn của xe bus BRT trước và sau khi xuống cầu. Làn đường BRT vốn dành cho các xe bus nhanh cũng bị xe máy, ô tô chiếm làn. Còn vỉa hè, vốn dành cho người đi bộ, cũng trở thành làn xe máy.

Vỉa hè, vốn dành cho người đi bộ, cũng trở thành làn xe máy.

ngọc vũ

"Xe máy cũng cứ đi chen chúc lẫn lộn vào làn ô tô, đi tất lên vỉa hè, vỉa hè sáng nào cũng đông nghịt. Tôi thì chả để ý biển đâu nhưng cứ thấy người ta đi suốt đấy. Ô tô, xe máy chen hết vào làn BRT hết, ngày nào chả đi. Ngày nào cũng tắc như thế này thôi, cứ tầm hơn 7 giờ đến 8 giờ 30, 9 giờ thì mới hết. Đoạn đường này này, mất tầm khoảng 15-20 phút thì mới qua được đoạn cầu Lê Văn Lương này. Đường tắc như thế này làm sao mà lên được", ông Đào Văn Duy, Q.Thanh Xuân. TP.Hà Nội chia sẻ.

Theo ghi nhận, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), luôn có mặt vào giờ cao điểm để phân làn cho các phương tiện di chuyển, chống ùn tắc.

Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), luôn có mặt vào giờ cao điểm để phân làn cho các phương tiện di chuyển, chống ùn tắc

ngọc vũ

Cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ được lắp đặt biển báo cấm phương tiện xe máy trong các khung giờ cao điểm (6 giờ – 9 giờ và 16 giờ– 19 giờ 30) từ năm 2017. Theo đó, xe máy chỉ được phép đi đường dưới thấp trong giờ cao điểm. Làn đường duy nhất lên cầu dành cho ô tô. Theo CSGT, hành vi không chấp hành biển báo của người đi xe máy, đi vào đường cấm, có thể bị phạt từ 400.000 đồng – 600.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.